12/09/2022 17:55 GMT+7

Ukraine tuyên bố chỉ trong 24 giờ, tái chiếm hơn 20 khu vực

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Lực lượng Ukraine đánh, đẩy lùi quân Nga ra khỏi hơn 20 khu vực trong 24 giờ qua. Thông tin được Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đăng tải trên Facebook.

Ukraine tuyên bố chỉ trong 24 giờ, tái chiếm hơn 20 khu vực - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine đứng trên lựu pháo tự hành 2S19 Msta-S của Nga tại Kharkov, Ukraine, ngày 12-9 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng thông tấn quốc gia Ukraine Ukrinform, Nga đang nỗ lực thiết lập quyền kiểm soát vùng Donetsk, giữ lại các vùng lãnh thổ tạm thời chiếm được và làm gián đoạn cuộc tấn công của quân đội Ukraine tại vài nơi.

Các cuộc không kích và bắn tên lửa vào Ukraine vẫn tiếp diễn. Trong 24 giờ qua, Nga thực hiện 18 cuộc tấn công tên lửa và 39 cuộc không kích vào các mục tiêu quân sự lẫn dân sự trên khắp Ukraine.

Hơn 30 khu vực bị ảnh hưởng, gồm Kramatorsk, Kostiantynivka, Dnipro, Pavlohrad và Velykomykhailivka. Phía Ukraine cũng tố Nga tấn công tên lửa vào Nhà máy nhiệt điện Kharkov, cơ sở hạ tầng quan trọng của địa phương, gây ra tình trạng mất điện ở nhiều nơi.

Ukraine tuyên bố chỉ trong 24 giờ, tái chiếm hơn 20 khu vực - Ảnh 2.

Chữa cháy ở nhà máy nhiệt điện tại Kharkov, được cho là trúng tên lửa Nga ngày 11-9 - Ảnh: REUTERS

Sau những thành công của lực lượng Ukraine tại khu vực Kherson, Nga được cho là đã thiệt hại đáng kể về nhân lực. Tin từ Ukrinform cho hay Lữ đoàn bộ binh hải quân 810 (đóng ở Sevastopol) mất 85% nhân lực, trong khi tinh thần của các quân nhân còn lại xuống thấp, nhiều người từ chối quay lại khu vực chiến sự.

Ukrinform cũng cho biết phía Ukraine tiếp tục tái chiếm các khu vực ở Kharkov và Donetsk. Trong quá trình rút lui, quân đội Nga nhanh chóng bỏ vị trí và rút về các vùng lãnh thổ họ đang chiếm giữ.

Máy bay Ukraine đã tiến hành 8 cuộc tấn công vào đối phương, đánh vào 1 cứ điểm cấp trung đội, 6 khu vực tập trung binh lực và thiết bị quân sự cùng hệ thống tên lửa phòng không của đối phương.

Lực lượng Ukraine đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) Orlan-10, một tên lửa dẫn đường Kh-59, bốn tên lửa dẫn đường trên biển Kalibr và năm tên lửa dẫn đường trên không Kh-101.

Cũng trong ngày 12-9, Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho hay Matxcơva sẽ tiếp tục không kích Kharkov.

Trước đó một ngày, Nga tuyên bố quân đội nước này hạ hơn 450 binh sĩ Ukraine và nhiều thiết giáp, khí tài của đối phương trong giao tranh ở Kharkov. Tuy nhiên, trong cùng ngày, Nga cũng tuyên bố rút quân khỏi nhiều khu vực ở tỉnh này, nhằm củng cố lực lượng tại Donetsk.

Ông Ramzan Kadyrov, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, tỏ ra không hài lòng trước việc quân đội nước này nhanh chóng rút quân khỏi các khu vực thuộc Kharkov. Theo ông Kadyrov, chỉ huy của Nga đã phạm sai lầm và ông mong đợi Nga sẽ điều chỉnh chiến lược.

Ukraine phản công thắng lợi nhờ chiến thuật Ukraine phản công thắng lợi nhờ chiến thuật 'giương đông kích tây'?

TTO - Theo tiết lộ của một quan chức Ukraine, phía Kiev đã tung tin quân đội sẽ phản công lớn ở miền nam để "dụ" quân Nga tràn về khu vực này, nhưng thực chất là tập hợp lực lượng để phản công bất ngờ ở khu vực đông bắc.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên