01/09/2024 13:36 GMT+7

Ukraine tấn công Kursk để giải vây cho Pokrovsk?

Các chuyên gia quân sự cho rằng Ukraine phát động các đợt không kích vào Kursk để phân tán lực lượng quân đội Nga khỏi các khu vực quan trọng của Ukraine.

Ukraine tấn công Kursk để ‘giải vây’ cho Pokrovsk? - Ảnh 1.

Các binh sĩ Ukraine tập trung tại thành phố Pokrovsk, miền đông Ukraine ngày 24-8 - Ảnh: REUTERS

Đài DW (Đức) ngày 31-8 đánh giá quân đội Nga đang có những bước tiến mạnh ở trung tâm tiếp tế quan trọng Pokrovsk tại miền đông Ukraine. Các nhà quan sát quân sự cho rằng điều này có thể ảnh hưởng đến đà tiến công của Ukraine tại Kursk.

Trong một tuyên bố hồi đầu tuần, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình tại Pokrovsk - nơi tập trung phần lớn lực lượng Nga - đang “cực kỳ khó khăn”.

Viện nghiên cứu chiến tranh Mỹ trong tuần này cũng xác nhận lực lượng Nga tiếp tục có những bước tiến đáng kể về phía đông nam Pokrovsk.

Các trung tâm quan trọng bị đe dọa

Theo nhà nghiên cứu lịch sử quân sự Markus Reisner tại Học viện Quân sự Theresien ở Vienna (Áo), thành phố Pokrovsk là trung tâm hậu cần lớn nằm ở giao lộ đường sắt quan trọng nhất tại Ukraine.

Người dân địa phương gọi Pokrovsk là “con đường của sự sống”. Khu vực này đóng vai trò như xương sống của tuyến đường tiếp tế quốc phòng từ thành phố Vuhledar đến phía bắc khu vực Donetsk, thuộc vùng Donbass của Ukraine.

Ông Reisner cho rằng quân đội Nga đã có nhiều bước tiến nhanh chóng tại Pokrovsk, sau khi thành phố Avdiivka - một trong những tuyến phòng thủ quan trọng ở phía tây Ukraine - thất thủ từ tháng 2.

Nhà nghiên cứu quân sự từ Vienna cho biết Nga đã phá vỡ được hai tuyến phòng thủ quan trọng và đang trên đà tiến đến tuyến phòng thủ cuối cùng. 

Điều này đặt Ukraine vào tình thế nguy hiểm, dù cho tuyến phòng thủ cuối cùng được bảo vệ nghiêm ngặt như thế nào.

Ukraine tấn công Kursk để ‘giải vây’ cho Pokrovsk? - Ảnh 2.

Người dân Ukraine tập trung tại ga tàu lửa để sơ tán khỏi Pokrovsk ngày 30-8, sau các đợt tấn công của Nga - Ảnh: REUTERS

Tấn công Kursk để phân tán lực lượng Nga?

Nhiều đơn vị quân đội Ukraine lẽ ra đang phải phòng thủ tại những trung tâm tiếp tế quan trọng, thì giờ đây lại bận rộn chiến đấu tại mặt trận Kursk ở Nga.

Hồi đầu tuần, Tổng thống Zelensky cho biết cuộc tấn công vào vùng Kursk là một phần của kế hoạch lớn hơn nhằm giúp Ukraine giành chiến thắng.

Theo ông Reisner, một trong những mục tiêu của Ukraine khi phát động các đợt không kích vào Kursk là buộc quân đội Nga phải phân tán lực lượng khỏi vùng phía đông Ukraine. Tuy nhiên, mục tiêu này không mấy khả thi.

“Đáng tiếc, cuộc tấn công vào Kursk không có tác động đáng kể và trực tiếp đến các hoạt động của quân đội Nga tại vùng Donbass", ông Reisner nhận định.

Trên thực tế, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết Điện Kremlin chỉ điều động khoảng 30.000 binh sĩ có kinh nghiệm từ Donbass đến Kursk.

Đài DW (Đức) dẫn lời nhà nghiên cứu quân sự Gustav Gressel tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại châu Âu (ECFR) cho rằng cuộc tấn công vào Kursk là một canh bạc, đi kèm với những rủi ro quân sự to lớn.

Trong khi đó, ông Mykhailo Samus - chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại một viện nghiên cứu quân sự ở Kiev - lại lập luận rằng Ukraine cần phải hình thành sườn phía nam để làm chậm đà tiến công của quân đội Nga.

Theo ông Samus, việc tiếp tục mở rộng các đợt không kích vào Kursk sẽ buộc Matxcơva phải điều động quân đội từ Ukraine tới Kursk. Điều này sẽ giảm áp lực cho Ukraine trên các mặt trận khác.

Ukraine tấn công Kursk để ‘giải vây’ cho Pokrovsk? - Ảnh 3.Quân Nga tiến thêm tại miền đông Ukraine, cùng lúc phản công ở Kursk

Trong lúc Kiev tấn công vào vùng Kursk biên giới Nga từ hôm 6-8, lực lượng Nga đã có thêm nhiều bước tiến tại khu vực miền đông Ukraine.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Ukraine Kursk Pokrovsk Nga