05/11/2023 10:30 GMT+7

Ukraine muốn trở thành trung tâm sản xuất vũ khí mới của phương Tây

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp chiến lược Ukraine Oleksandr Kamyshin bày tỏ tham vọng biến Ukraine thành trung tâm sản xuất vũ khí mới của phương Tây.

Bộ Công nghiệp chiến lược Ukraine Oleksandr Kamyshin - Ảnh: CNN

Bộ Công nghiệp chiến lược Ukraine Oleksandr Kamyshin - Ảnh: CNN

Trả lời Hãng tin AP, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp chiến lược Ukraine Oleksandr Kamyshin cho biết ông đang làm việc không ngừng nghỉ để tăng cường sản xuất vũ khí trong nước, và mong muốn biến đất nước thành trung tâm sản xuất vũ khí mới của phương Tây.

“Chúng tôi đang thật sự tập trung vào mục tiêu biến Ukraine thành kho vũ khí của thế giới tự do”, ông Kamyshin nói với Hãng tin AP trong một cuộc phỏng vấn hôm 3-11.

Ông Kamyshin cũng tiết lộ, khoảng 500 công ty trong ngành công nghiệp quốc phòng ở Ukraine đang đóng góp vào nỗ lực của nước này, nhằm tăng cường sản xuất vũ khí phục vụ cho chiến sự Nga - Ukraine.

Trong đó, 70 nhà máy thuộc sở hữu của nhà nước, hơn 200 nhà máy tư nhân chủ yếu sản xuất thiết bị không người lái (UAV) và hơn 200 công ty tư nhân khác đang sản xuất các loại vũ khí và đạn dược.

Bộ trưởng Kamyshin nói thêm, nước này đang tập trung sản xuất các loại vũ khí, đạn dược, và cho thấy họ có thể thử nghiệm những loại vũ khí do chính mình sản xuất trên chiến trường, cũng như cố gắng cải tiến chúng ngày một tốt hơn. 

Ông Kamyshin thừa nhận ông phải bắt đầu mở rộng quy mô sản xuất vũ khí tại địa phương từ những bước đầu tiên.

Do Ukraine hầu như không có ngành công nghiệp quốc phòng địa phương, quân đội nước này chủ yếu dựa vào các vũ khí sẵn có và những gì có được nhận dưới dạng viện trợ quân sự từ các nước đồng minh trước khi chiến sự Nga - Ukraine nổ ra hồi tháng 2-2022.

Vị quan chức này tuyên bố hiện Ukraine đang cung cấp vũ khí tự sản xuất trong nước ra chiến trường, đồng thời tăng dần khả năng tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga.

Tuy từ chối tiết lộ số lượng cụ thể nhưng ông Kamyshin cho biết Ukraine đang sản xuất súng cối, đạn pháo, máy bay không người lái, xe bọc thép, tên lửa, cũng như nhiều loại vũ khí khác.

Theo người đứng đầu Bộ Công nghiệp chiến lược Ukraine, do các đồng minh đã cạn kiệt đáng kể nguồn dự trữ vũ khí để hỗ trợ Ukraine, gần đây Kiev đã tổ chức một hội nghị quốc tế về công nghiệp quốc phòng, nhằm tìm kiếm một số hình thức hợp tác khác, bao gồm cả việc hợp tác cùng sản xuất vũ khí.

Hơn 60 công ty ký thỏa thuận trở thành thành viên của Liên minh Công nghiệp quốc phòng Ukraine sau diễn đàn trên. Trong đó, hầu hết là các công ty quốc phòng đến từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ba Lan, Cộng hòa Czech và Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ trưởng Kamyshin cũng bày tỏ tham vọng về tương lai của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Đồng thời, ông Kamyshin tin rằng một ngày nào đó Ukraine sẽ có thể xuất khẩu nhiều loại vũ khí và đạn dược, giống như xuất khẩu ngũ cốc trên khắp thế giới.

Ông Kamyshin được bổ nhiệm vào vị trí bộ trưởng Bộ Công nghiệp chiến lược Ukraine hồi tháng 3 năm nay. Hiện ông Kamyshin chịu trách nhiệm quản lý khoảng 300.000 lao động làm việc trong ngành công nghiệp quốc phòng nước này.

Trước đó, ông Kamyshin từng là giám đốc công ty đường sắt quốc gia Ukraine Ukrzaliznytsia. Dưới sự quản lý của ông Kamyshin, hãng đường sắt Ukrzaliznytsia trở nên nổi tiếng vì luôn đảm bảo các chuyến tàu khởi hành đúng giờ, bất chấp những ảnh hưởng của chiến sự.

Việc đảm bảo giờ giấc của các chuyến tàu chính là điều quan trọng trong việc sơ tán hàng trăm nghìn người dân Ukraine đến nơi an toàn trong những ngày đầu chiến sự.

Tổng thống Ukraine bác bỏ đàm phán hòa bình với NgaTổng thống Ukraine bác bỏ đàm phán hòa bình với Nga

Ngày 4-11, trong cuộc họp báo tại Kiev với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã loại trừ khả năng khởi động các cuộc đàm phán hòa bình với Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên