09/08/2024 12:00 GMT+7

Ukraine muốn gì khi tấn công vùng Kursk?

Ukraine đã triển khai các đợt không kích và đột kích vào vùng Kursk thuộc Nga từ ngày 6-8, dường như sử dụng các xe bọc thép do Mỹ và phương Tây viện trợ.

Một ngôi nhà ở TP Sudzha thuộc vùng Kursk bị thiệt hại do cuộc tấn công của Ukraine. Ảnh do quyền thống đốc vùng Kursk Alexei Smirnov đăng tải trên Telegram - Ảnh: WASHINGTON POST

Một ngôi nhà ở TP Sudzha thuộc vùng Kursk bị thiệt hại do cuộc tấn công của Ukraine. Ảnh do quyền thống đốc vùng Kursk Alexei Smirnov đăng tải trên Telegram - Ảnh: WASHINGTON POST

Theo báo Washington Post ngày 8-8, đây là cuộc tấn công xuyên biên giới lớn nhất của quân đội Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2-2022.

"Sự khiêu khích lớn"

Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi cuộc tấn công lần này của Ukraine là "sự khiêu khích lớn".

Cuộc đột kích vào Kursk có sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ Ukraine, bao gồm một số binh sĩ từ các lữ đoàn tấn công tinh nhuệ được trang bị phương tiện chiến đấu phương Tây. 

Giới chức Nga và các blogger quân sự cho hay lực lượng Kiev đã đột kích, vượt biên giới vào Nga từ vùng Sumy thuộc đông bắc Ukraine hôm 6-8.

Một kênh Telegram đăng tải video cho thấy sự hiện diện của các phương tiện quân sự phương Tây tại vùng Kursk, trong đó ít nhất một xe bọc thép Stryker do Mỹ cung cấp, một xe chiến đấu bộ binh Mardar của Đức. 

Washington Post không thể xác minh thời điểm đoạn phim được ghi lại.

Ukraine muốn gì khi tấn công vùng Kursk?- Ảnh 2.

Mẫu xe chiến đấu Stryker của Mỹ, ảnh chụp vào năm 2022 - Ảnh: CNN

Một video khác quay từ drone do một trung đoàn Ukraine đăng trên Instagram cho thấy cảnh những người lính Nga ở Kursk đầu hàng. Tuy nhiên, những người từ các đơn vị Ukraine được cho là đang chiến đấu ở Kursk từ chối bình luận, nói rằng hoạt động bí mật là lợi thế của họ.

Ukraine tiến sâu vào lãnh thổ Nga, người dân quay video cầu cứu ông Putin - Nguồn video: NBC NEWS - SKY NEWS

Ngày 8-8, chính quyền Tổng thống Joe Biden xác nhận việc Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công bên trong nước Nga lần này "là có thể chấp nhận được". Điều này phù hợp với thay đổi chính sách vào tháng 5 của Mỹ, trong đó cho phép Ukraine nhắm vào các mục tiêu ở Nga nếu lực lượng Nga chuẩn bị tấn công vào Ukraine.

"Ukraine cần phải có khả năng phản ứng khi thấy các cuộc tấn công sắp diễn ra từ bên kia biên giới", người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh nhấn mạnh tại một cuộc họp báo.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cáo buộc Nga đã phát động các cuộc tấn công Ukraine từ vùng Kursk, nhấn mạnh Washington ủng hộ quyền tự vệ của Kiev.

Trong khi đó, một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đức nhắc lại một số tuyên bố trước đây, khẳng định "quyền tự vệ của Ukraine trước các cuộc tấn công theo luật pháp quốc tế".

Mục tiêu của Ukraine khi đột kích vùng Kursk

Theo Washington Post, cuộc tấn công bất ngờ vào Kursk - khu vực cách Matxcơva khoảng 500km - "dường như được thiết kế để đưa cuộc chiến trở về Nga", trong bối cảnh nhiều người dân Nga không thực sự cảm thấy bất kỳ tác động nào của cuộc xung đột.

Đòn tấn công cũng có thể nhằm mục đích đưa lực lượng Nga ra khỏi các địa điểm khác dọc theo tiền tuyến. Cụ thể, một quan chức Mỹ cho rằng Ukraine đang cố phá vỡ lực lượng Nga đang di chuyển đến khu vực Kharkov, nằm ở phía đông nam Sumy.

Các nhà phân tích không loại trừ khả năng Kiev có thể đang cố gắng giành lợi thế cho bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai với Điện Kremlin.

Cố vấn Mykhailo Podolyak của ông Zelensky, dù không bình luận cụ thể về cuộc đột kích vào Kursk, nhấn mạnh rằng bất kỳ hoạt động quân sự nào trên lãnh thổ Nga cũng có thể cải thiện vị thế của Ukraine trên bàn đám phán với Nga.

Một cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (đề nghị không nêu tên) tuyên bố lực lượng của nước này đã chiếm được khoảng 100km2 bên trong nước Nga. Washington Post không thể xác minh tuyên bố này.

Trong 3 ngày qua, theo vị này, quân đội Ukraine đã tiến qua các thị trấn có hàng nghìn người sinh sống, bắt giữ hàng trăm tù nhân và chiếm được trạm đo khí mà Nga sử dụng để giao dịch năng lượng với Hungary và Slovakia.

Quyền thống đốc vùng Kursk của Nga, ông Alexei Smirnov, cho biết hàng chục dân thường đã bị thương do các cuộc tấn công của Ukraine.

Ukraine dường như cũng đang chuẩn bị cho bất kỳ đòn đáp trả nào của Nga. Ngày 7-8, các quan chức Ukraine đã ra lệnh sơ tán khoảng 6.000 người khỏi vùng Sumy - khu vực vốn là mục tiêu của đợt tấn công của lực lượng Nga.

Người dân cầu cứu ông Putin khi quân Ukraine tiến sâu vào   lãnh thổ NgaNgười dân cầu cứu ông Putin khi quân Ukraine tiến sâu vào lãnh thổ Nga

Lực lượng Ukraine đang tiến sâu hơn vào vùng Kursk của Nga, khiến người dân trong vùng gửi video cầu cứu tới ông Putin.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên