30/11/2022 07:20 GMT+7

Tỉnh trưởng Kursk của Nga: Nhà máy điện bị Ukraine tập kích

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Người đứng đầu tỉnh Kursk của Nga, ông Roman Starovoyt, cáo buộc Ukraine đã thực hiện 11 vụ tập kích vào các mục tiêu tại tỉnh này, trong đó đánh trúng một nhà máy điện khiến một phần tỉnh Kursk bị mất điện trong ngày 29-11.

Tỉnh trưởng Kursk của Nga: Nhà máy điện bị Ukraine tập kích - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine quan sát pháo phản lực phóng loạt khai hỏa vào vị trí của quân Nga tại mặt trận phía đông Ukraine ngày 29-11 - Ảnh: AFP

"Đã có 11 vụ tập kích hết thảy. Một nhà máy điện đã bị đánh trúng khiến một phần quận Sudzha và Korenevo của tỉnh Kursk bị mất điện", ông Starovoyt loan tin trên Telegram ngày 30-11.

Các vụ tập kích xảy ra ngày 29-11 nhưng theo tỉnh trưởng Kursk, hiện chưa có thông tin về thương vong người và của. Ukraine chưa đưa ra bình luận về thông tin của chính trị gia Nga.

Quận Sudzha và Korenevo giáp biên giới với Ukraine về hướng đông bắc. Chính quyền Nga ở các khu vực giáp biên giới Ukraine đã nhiều lần cáo buộc Kiev tấn công các mục tiêu như đường dây điện, kho nhiên liệu và đạn dược trên đất Nga.

Kiev không xác nhận nhưng cũng chẳng phủ nhận các cáo buộc của Matxcơva sau mỗi sự việc, bao gồm các vụ nổ kho đạn trên bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập từ Ukraine năm 2014. 

Giới chức Ukraine khi đó chỉ đưa ra những tuyên bố ẩn ý rằng sẽ còn nhiều "tai nạn" tương tự ở Nga trong tương lai, ngầm ý mỉa mai lý do mà Nga đưa ra các các vụ nổ kho đạn ở Crimea.

Sự việc ở Kursk diễn ra trong bối cảnh Ukraine cáo buộc Nga "vũ khí hóa cái lạnh mùa đông" bằng việc nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine. 

Theo Kiev, các cuộc không kích của Nga đã gây ra tình trạng mất điện trên khắp Ukraine khiến nhiều người không có điện để sưởi ấm, đe dọa mạng sống dân thường và làm đảo lộn nhiều hoạt động khác.

Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine để kết thúc cuộc xung đột bắt đầu không lâu sau khi súng nổ vào cuối tháng 2-2022. Tuy nhiên mọi nỗ lực đều đi vào ngõ cụt khiến tia hy vọng xung đột kết thúc sớm ngày càng le lói.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đất nước của ông cần ít nhất 1.000 tỉ USD để tái thiết. Trong bài diễn văn tại một sự kiện quốc tế ngày 29-11, ông tiết lộ hiện đã có hơn 20 nước ngỏ ý giúp đỡ Ukraine, phần lớn là các nước châu Âu bên cạnh Mỹ và Nhật Bản.

Mỹ và NATO tìm cách sưởi ấm cho người dân Ukraine Mỹ và NATO tìm cách sưởi ấm cho người dân Ukraine

TTO - Các ngoại trưởng của NATO và Mỹ sẽ họp trong hai ngày 29 và 30-11 tại Bucharest, tìm cách vừa giữ cho hàng triệu thường dân Ukraine được an toàn và ấm áp, vừa duy trì quân đội Kiev trong mùa đông sắp tới.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên