02/09/2024 22:56 GMT+7

Ukraine cần thêm vũ khí tấn công vào đất Nga, thừa nhận mặt trận miền đông 'khó khăn'

Tổng thống Ukraine thúc giục phương Tây cung cấp thêm vũ khí để tấn công vào Nga, trong bối cảnh lực lượng Nga đang có bước tiến công đột phá, mỗi ngày trong tháng 8 tiến thêm 15km2 vào lãnh thổ Ukraine.

Ukraine cần thêm vũ khí tấn công vào đất Nga, thừa nhận mặt trận miền đông 'khó khăn' - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) và Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof tại vùng Zaporizhzhia, Ukraine ngày 2-9 - Ảnh: AFP

Ngày 2-9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói các đồng minh phương Tây không những nên cho phép Kiev dùng vũ khí được viện trợ tấn công vào lãnh thổ Nga, mà còn phải cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine.

Cùng lúc đó, theo Hãng tin AFP, Nga trong tháng 8 đã có bước tiến quân đột phá vào lãnh thổ Ukraine, chủ yếu là ở vùng Donetsk phía đông - nơi ông Zelensky thừa nhận "đang gặp khó".

Ukraine muốn thêm vũ khí tấn công vào lãnh thổ Nga

Theo Hãng tin Reuters, Ukraine từ lâu đã thúc giục các đồng minh phương Tây cho phép họ dùng vũ khí được viện trợ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Lời kêu gọi này ngày càng cấp bách hơn, khi Nga tăng cường tấn công vào các cơ sở năng lượng và nhiều cơ sở hạ tầng khác của Ukraine.

Theo đó, trong cuộc gặp ngày 2-9 với Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof tại thành phố Zaporizhzhia miền đông Ukraine, ông Zelensky cho biết Kiev đang "cương quyết hơn" để các nước phương Tây "bật đèn xanh" cho họ dùng vũ khí viện trợ tấn công Nga.

"Hiện nay, chỉ riêng việc cho phép là chưa đủ", Tổng thống Ukraine khẳng định.

"Chúng tôi đã không nhận được tất cả những thứ chúng tôi muốn sử dụng", ông Zelensky nói thêm, thúc giục các đồng minh đảm bảo nguồn cung vũ khí cho các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga.

Tổng thống Zelensky đã thảo luận với Thủ tướng Hà Lan về việc tăng cường sức mạnh phòng không của Ukraine, nhắc đến một số ý tưởng nhằm tăng số lượng máy bay F-16.

Trong khi đó, Thủ tướng Hà Lan Schoof khẳng định: "Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp thiết bị phòng không, máy bay F-16 và tài trợ đạn dược".

Theo ông Schoof, Hà Lan cũng sẽ cung cấp cho Ukraine khoảng 221,4 triệu USD hỗ trợ sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng và hỗ trợ nhân đạo.

Ukraine gặp khó ở mặt trận miền đông

Tại cuộc gặp, ông Zelensky thông tin cuộc tấn công của Ukraine vào vùng biên giới Kursk của Nga đang diễn ra "theo kế hoạch". Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận mặt trận miền đông đang gặp khó khăn.

"Chúng tôi tin cuộc tấn công vào vùng Kursk có thể giúp giảm bớt áp lực ở mặt trận Pokrovsk phía đông, nhưng tình hình cho đến nay là khó khăn", Reuters dẫn lời ông Zelensky.

Hãng tin AFP phân tích dữ liệu được Viện Nghiên cứu chiến tranh (Mỹ) cung cấp cho thấy lực lượng Nga trong tháng 8 đã tiến thêm 477km2 vào lãnh thổ Ukraine. Đây cũng là mức tiến quân hằng tháng lớn nhất của Nga vào Ukraine kể từ tháng 10-2022.

Theo đó, quân đội Nga vào mỗi ngày trong tháng 8 đã tiến thêm 15km2 vào lãnh thổ Ukraine, chủ yếu là ở vùng Donetsk.

Hầu hết các vùng Nga chiếm được đều nhằm hướng đến thành phố hậu cần Pokrovsk. Theo AFP, tính đến cuối ngày 1-9, quân đội Nga chỉ còn cách thành phố này chưa đầy 7km.

Ukraine cần thêm vũ khí tấn công vào đất Nga, thừa nhận mặt trận miền đông 'khó khăn' - Ảnh 2.Ông Putin cảnh báo sự khiêu khích của Ukraine tại Kursk sẽ bị xử lý

Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả chiến dịch Kursk của Ukraine là 'sự khiêu khích', và điều này không thể ngăn bước tiến của Nga ở vùng Donetsk, theo RIA. Trong khi Nga tấn công khắp Ukraine, Ba Lan đã phải triển khai máy bay phòng bất trắc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên