
Một chiếc P-8 Poseidon của không quân Úc trong một hoạt động trên biển - Ảnh: Bộ Quốc phòng Úc
Trong thông báo ngày 20-10, Bộ Quốc phòng Úc cho biết sự việc xảy ra ngày 19-10 trên Biển Đông.
Cụ thể, theo phía Úc, chiếc máy bay Poseidon của nước này đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra do thám trên Biển Đông thì bị một máy bay chiến đấu Trung Quốc áp sát. Chiến đấu cơ Trung Quốc sau đó đã thả pháo sáng ở "khoảng cách rất gần" với máy bay Úc, gây nguy hiểm cho phi hành đoàn trên máy bay.
"Sau khi xem xét vụ việc rất kỹ lưỡng, chúng tôi nhận định đây là hành vi vừa không an toàn vừa thiếu chuyên nghiệp", Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles phát biểu ngày 20-10.
"Hai lần chiếc máy bay (Trung Quốc - PV) đã bắn pháo sáng rất gần máy bay P-8", ông Marles nói thêm trong cuộc phỏng vấn trên đài Sky News cùng ngày.
Theo Hãng tin Reuters, Úc đã bày tỏ quan ngại về vấn đề này với các nhà ngoại giao Trung Quốc ở cả Canberra và Bắc Kinh, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động đảm bảo tự do hàng hải trong khu vực.
Không có thương vong nào được báo cáo trong sự việc lần này. Phía Úc cũng cho biết chiếc máy bay tuần tra P-8A Poseidon do Mỹ sản xuất không bị hư hại.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Úc chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận qua email. Trong khi đó, quân đội Trung Quốc gọi hành động của máy bay Úc là xâm nhập trái phép, viện dẫn yêu sách chủ quyền vô lý của nước này tại quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.
"Hành động của Úc cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Trung Quốc và gây ra nguy cơ cao dẫn tới các sự cố trên biển và trên không", người phát ngôn Bộ Tư lệnh Chiến khu phía nam Trung Quốc nêu lập luận ngày 20-10.
Đây không phải là lần đầu tiên Úc và Trung Quốc lời qua tiếng lại vì các sự cố trên Biển Đông.
Chẳng hạn vào năm ngoái, một máy bay chiến đấu Trung Quốc bị cáo buộc đã chặn một trực thăng Seahawk của Úc trên không phận quốc tế, thả pháo sáng ngang đường bay của trực thăng này.
P-8 Poseidon là một máy bay tuần tra và trinh sát hàng hải do Mỹ sản xuất, thay thế dòng P-3 Orion.
Loại máy bay này được thiết kế chuyên biệt cho các nhiệm vụ chống tàu ngầm, tàu mặt nước và trinh sát, giám sát các hoạt động hàng hải. P-8 Poseidon có thể được trang bị tên lửa chống hạm, phao sonar để dò tìm tàu ngầm hoặc ngư lôi tùy vào nhiệm vụ tác chiến.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận