Úc điều tra loạt 'ông lớn' mạng xã hội vì để trẻ dưới 16 tuổi truy cập

Úc mở cuộc điều tra Meta, TikTok, YouTube do nghi không tuân thủ luật cấm người dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội, dù quy định đã có hiệu lực từ cuối năm 2025.

Úc điều tra loạt 'ông lớn' mạng xã hội vì để trẻ dưới 16 tuổi truy cập - Ảnh 1.

Úc mở cuộc điều tra các công ty công nghệ hàng đầu về mạng xã hội với cáo buộc không tuân thủ quy định về việc xác minh lứa tuổi sử dụng mạng xã hội tại nước này - Ảnh minh họa: Freepik

Theo AFP ngày 31-3, Bộ trưởng Truyền thông Úc Anika Wells cho rằng các công ty công nghệ đã "không chấp hành luật pháp" dù quy định đã có hiệu lực từ tháng 12-2025. Đây được xem là một trong những bộ luật nghiêm ngặt nhất thế giới, nhằm bảo vệ trẻ em khỏi các nội dung độc hại và nguy cơ từ "thuật toán săn mồi".

Tuy nhiên, sau khoảng 3 tháng triển khai, Ủy ban An toàn điện tử Úc ghi nhận vẫn còn một tỉ lệ đáng kể trẻ em tiếp tục truy cập các nền tảng bị cấm. Cơ quan này cũng bày tỏ quan ngại đối với nhiều nền tảng phổ biến như Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok và YouTube.

Theo quy định, các công ty phải chịu trách nhiệm xác minh độ tuổi người dùng và áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn chặn tài khoản của người dưới 16 tuổi. Những trường hợp vi phạm có thể bị phạt tới 33,9 triệu USD.

Ủy ban An toàn điện tử cho biết hơn 5 triệu tài khoản của người dùng dưới độ tuổi đã bị xóa kể từ khi luật có hiệu lực. Chính phủ Úc dự kiến đưa ra quyết định xử phạt vào giữa năm 2026.

Chính sách này nhận được sự ủng hộ từ nhiều phụ huynh, trong bối cảnh ngày càng có nhiều nghiên cứu cảnh báo tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với sức khỏe tinh thần thanh thiếu niên. Đồng thời, một số quốc gia như Malaysia, Pháp, New Zealand và Indonesia cũng đang theo dõi sát sao mô hình của Úc.

Tuy vậy, các công ty công nghệ cảnh báo rằng biện pháp này có thể khiến thanh thiếu niên chuyển sang các nền tảng "ngầm", ít được kiểm soát hơn.

Về phần mình, Meta thừa nhận việc xác minh độ tuổi là "thách thức chung của toàn ngành", song cho biết sẽ tiếp tục đầu tư để phát hiện và xóa tài khoản người dưới 16 tuổi.

Nền tảng Snapchat cho biết đã khóa khoảng 450.000 tài khoản liên quan, trong khi TikTok từ chối bình luận còn YouTube chưa phản hồi.

Trong khi đó, Reddit đã đệ đơn kiện lên Tòa án Tối cao Úc, cho rằng lệnh cấm là "sai về mặt pháp lý" và làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư khi các nền tảng phải thu thập dữ liệu cá nhân để xác minh độ tuổi.

Úc điều tra các 'ông lớn' công nghệ không tuân theo luật cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội - Ảnh 3.Indonesia học theo Úc cấm trẻ em dùng mạng xã hội

Indonesia trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á áp dụng hạn chế mạng xã hội với người dưới 16 tuổi, buộc các nền tảng lớn siết quyền truy cập nhằm bảo vệ trẻ em trước nội dung độc hại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất