
Indonesia hạn chế tài khoản mạng xã hội đối với trẻ dưới 16 tuổi - Ảnh: EPA
Theo Hãng tin Bloomberg, từ ngày 28-3, Indonesia chính thức áp dụng các biện pháp hạn chế tài khoản mạng xã hội đối với trẻ dưới 16 tuổi.
Đây là quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á triển khai chính sách này trên quy mô toàn quốc, trong bối cảnh nhiều chính phủ tăng cường kiểm soát nội dung trực tuyến độc hại.
Chính sách chịu ảnh hưởng từ các biện pháp kiểm soát của Úc, đánh dấu bước đi mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của quốc gia đông dân thứ tư thế giới trong việc giám sát cách trẻ vị thành niên sử dụng nền tảng số.
Tại Indonesia - nơi mạng xã hội phổ biến rộng rãi với khoảng 70 triệu người dưới 16 tuổi - các lo ngại về bắt nạt qua mạng, nội dung khiêu dâm, lừa đảo trực tuyến và nghiện màn hình ngày càng gia tăng.
Quy định mới không cấm hoàn toàn tài khoản của trẻ em. Các nền tảng được xếp vào nhóm "rủi ro cao" như YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, X và Roblox phải ngăn người dùng dưới 16 tuổi truy cập, đồng thời gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa tài khoản vi phạm.
Những dịch vụ có mức rủi ro thấp hơn vẫn cho phép trẻ sử dụng, nhưng phải áp dụng các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt như cài đặt quyền riêng tư ở mức cao nhất, kích hoạt kiểm soát của phụ huynh và hạn chế thu thập dữ liệu cá nhân.
Bộ trưởng Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia Meutya Hafid cho biết đến hết ngày 27-3, các nền tảng như X, Bigo Live, TikTok và Roblox đã triển khai hoặc thông báo điều chỉnh để phù hợp chính sách.
TikTok dự kiến vô hiệu hóa dần tài khoản người dùng dưới 16 tuổi, trong khi Roblox điều chỉnh tính năng dành cho trẻ dưới 13 tuổi.
Các tập đoàn công nghệ lớn cũng bắt đầu thích ứng. X tuyên bố nâng độ tuổi tối thiểu lên 16, YouTube ủng hộ cách tiếp cận dựa trên đánh giá rủi ro thay vì cấm hoàn toàn.
Meta - công ty mẹ của Facebook - cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng để xây dựng phương án triển khai khả thi, đồng thời chuyển hàng chục triệu tài khoản trẻ em tại Indonesia sang chế độ tài khoản thanh thiếu niên từ năm 2025.
Chính phủ Indonesia thúc đẩy quy định này sau khi đưa ra các số liệu đáng lo ngại. Một nghiên cứu do Liên hợp quốc hỗ trợ năm 2023 cho thấy khoảng một nửa trẻ vị thành niên tại nước này từng tiếp xúc nội dung nhạy cảm trên mạng xã hội và tỉ lệ tương tự từng bị bắt nạt trực tuyến.
"Bảo vệ trẻ em là trách nhiệm chung, và tuân thủ quy định là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp hoạt động trong hệ sinh thái số của Indonesia", Bộ trưởng Hafid nhấn mạnh.
Các công ty vi phạm có thể bị trừng phạt, bao gồm chặn truy cập tại thị trường này.
Dù nhận được sự ủng hộ từ nhiều phụ huynh, quy định cũng gây tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng cách tiếp cận này quá cứng nhắc, có thể hạn chế cơ hội giao tiếp và thể hiện bản thân của trẻ, đặc biệt ở khu vực vùng xa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận