27/03/2026 07:30 GMT+7

Liên hợp quốc sửa đổi kế hoạch để viện trợ nhiều hơn cho Cuba

Ngày 26-3, Liên hợp quốc đã trình bày kế hoạch hành động viện trợ cho Cuba với giới chức Mỹ, nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho 2 triệu người dân Cuba trước cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng.

Cuba - Ảnh 1.

Các nhà hoạt động từ tàu Maguro dỡ hàng viện trợ nhân đạo cho Cuba tại Havana ngày 24-3 - Ảnh: AP

Theo người phát ngôn Tổng thư ký Liên hợp quốc Stephane Dujarric, kế hoạch sửa đổi lần này mở rộng phạm vi hỗ trợ tới gần một nửa số tỉnh thành của Cuba.

Sáng kiến sẽ tập trung vào các giải pháp năng lượng thay thế để duy trì hoạt động trong những lĩnh vực then chốt.

Đài DW (Đức) dẫn lời ông Francisco Pichon - Điều phối viên Liên hợp quốc tại Cuba - cho biết kế hoạch hành động của Liên hợp quốc trị giá 94,1 triệu USD, bao gồm việc theo dõi sử dụng nhiên liệu nhằm duy trì các hoạt động thiết yếu cho nhóm dân số dễ bị tổn thương nhất tại quốc gia này.

“Nếu tình hình hiện tại tiếp diễn và kho dự trữ nhiên liệu của đất nước cạn kiệt, chúng tôi lo ngại sẽ xảy ra sự suy thoái nhanh chóng, kèm theo nguy cơ thiệt hại về sinh mạng”, ông Pichon nói.

Ngoài ra, Liên hợp quốc cũng đã tiến hành đàm phán với Washington nhằm cấp phép sử dụng nhiên liệu với mục đích nhân đạo, qua đó khẳng định công tác đảm bảo nguồn nhiên liệu là ưu tiên vận hành hàng đầu, cũng là điều kiện cốt lõi để hiện thực hóa các nỗ lực cứu trợ nhân đạo tại Cuba.

“Tính khả thi và việc triển khai kế hoạch hành động này rõ ràng phụ thuộc vào giải pháp về nhiên liệu”, ông Pichon chia sẻ thêm, đồng thời cho biết Liên hợp quốc đang cố gắng đạt được một thỏa thuận về lộ trình tiếp cận nguồn nhiên liệu.

Bên cạnh đó, tổ chức này vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả từ cơn bão Melissa, vốn đã gây thiệt hại cho Cuba từ cuối năm ngoái.

Trước đó, vào ngày 24-3, Cuba tiếp nhận hàng chục tấn hàng viện trợ nhân đạo từ đoàn quốc tế Nuestra America (tạm dịch: Châu Mỹ của chúng ta), theo Hãng tin Reuters.

Con tàu mang tên "Maguro" - sau được đoàn đổi tên biểu tượng thành "Granma 2.0" - cập cảng Havana sáng 24-3, chở khoảng 20-30 tấn hàng hóa gồm pin năng lượng mặt trời, xe đạp, thực phẩm và thiết bị y tế.

Chiến dịch có sự tham gia của gần 300 tổ chức đến từ hơn 30 quốc gia. Đây là con tàu đầu tiên trong số ba tàu thuộc chiến dịch, được thực hiện trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của Mỹ siết chặt nguồn cung nhiên liệu cho Cuba.

Liên hợp quốc công bố kế hoạch hành động sửa đổi để viện trợ cho Cuba - Ảnh 2.Cuba dần khôi phục được lưới điện

Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba cho biết đã thiết lập lại các hệ thống vi mô trên cả nước để cấp điện cho các dịch vụ thiết yếu như bệnh viện, cấp nước...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất