26/03/2026 16:30 GMT+7

Cuba xác nhận ông Raúl Castro đang tham gia đàm phán với Mỹ

Lãnh đạo Cuba xác nhận lãnh tụ cách mạng Cuba, Đại tướng Raúl Castro, đang tham gia các cuộc đàm phán giai đoạn đầu giữa Cuba và Mỹ, trong bối cảnh đảo quốc này đang chịu nhiều sức ép từ Washington.

Cuba - Ảnh 1.

Đại tướng Raúl Castro - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AP, trong một cuộc phỏng vấn với chính trị gia Tây Ban Nha Pablo Iglesias ngày 25-3, Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez cho biết lãnh tụ cách mạng Cuba, Đại tướng Raúl Castro, đang tham gia các cuộc đàm phán giữa Cuba và Mỹ.

Ông Díaz-Canel cho biết các cuộc đối thoại vẫn ở giai đoạn đầu, cần thêm thời gian để xây dựng kênh liên lạc, xác lập chương trình nghị sự chung và có được cam kết từ các bên.

Nhà lãnh đạo Cuba cũng bác bỏ suy đoán về bất đồng nội bộ, khẳng định Đại tướng Raúl Castro vẫn đóng vai trò định hướng tiến trình đối thoại cùng đảng, chính phủ và nhà nước.

Dù đã rút khỏi các chức vụ chính thức, Đại tướng Raúl Castro - nguyên Bí thư thứ nhất và Chủ tịch nước Cuba - vẫn được xem là "lãnh tụ cách mạng lịch sử" và có uy tín lớn tại nước này.

Trước đó, chính Đại tướng Raúl Castro từng dẫn dắt các cuộc đàm phán lịch sử với cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama năm 2014, mở đường cho việc nối lại quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Tuy nhiên chính quyền Tổng thống Trump sau đó siết chặt trừng phạt, khiến khủng hoảng kinh tế tại Cuba thêm trầm trọng, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ hai nước tiếp tục căng thẳng. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế với bất kỳ quốc gia nào cung cấp dầu cho Cuba, đồng thời siết chặt các biện pháp trừng phạt và phong tỏa. Nguồn nhiên liệu của Cuba vì vậy gần như bị cắt đứt trong ba tháng qua.

Hệ quả là Cuba liên tiếp xảy ra mất điện trên diện rộng. Chỉ trong tuần qua, hai sự cố mất điện toàn quốc đã khiến hàng triệu người không có điện sinh hoạt, trong bối cảnh lưới điện xuống cấp và đời sống kinh tế - xã hội đình trệ nghiêm trọng.

Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Cuba Francisco Pichón cảnh báo nguy cơ xảy ra "khủng hoảng nhân đạo" nếu tình hình không được cải thiện. Theo ông, cần khoảng 94 triệu USD để khắc phục khủng hoảng năng lượng và thiệt hại do thiên tai.

Liên hợp quốc ước tính khoảng 96.000 người có thể không được tiếp cận các ca phẫu thuật cần thiết, trong đó có 11.000 trẻ em.

Khoảng 30.000 trẻ khác có nguy cơ chậm lịch tiêm chủng. Ngoài ra khoảng 1 triệu người đang bị gián đoạn nguồn nước do thiếu nhiên liệu vận hành hệ thống cấp nước.

Liên hợp quốc kêu gọi khẩn cấp bổ sung nhiên liệu cho Cuba, đồng thời thúc đẩy giải pháp năng lượng tái tạo - như điện mặt trời - để duy trì hoạt động của bệnh viện, trường học và hệ thống cấp nước.

Hàng chục tấn viện trợ quốc tế đến Cuba

Ngày 24-3 (giờ địa phương), Cuba tiếp nhận hàng chục tấn viện trợ nhân đạo từ đoàn quốc tế Nuestra America (tạm dịch: Châu Mỹ của chúng ta).

Con tàu "Maguro" - sau được đổi tên biểu tượng thành "Granma 2.0" - đã cập cảng Havana với khoảng 20-30 tấn hàng, gồm pin năng lượng mặt trời, xe đạp, thực phẩm và thiết bị y tế.

Đây là tàu đầu tiên trong tổng số ba tàu thuộc chiến dịch, với sự tham gia của gần 300 tổ chức từ hơn 30 quốc gia, nhằm hỗ trợ Cuba vượt qua khó khăn do các lệnh trừng phạt của Mỹ. Trước đó, các nhà hoạt động cũng vận chuyển khoảng 6 tấn vật tư y tế bằng đường hàng không tới các bệnh viện.

Nhiều quốc gia như Mexico, Trung Quốc, Brazil, Ý cùng các tổ chức quốc tế đã gửi viện trợ. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ, nâng tổng số lên hơn 2.000 tấn hàng kể từ tháng 2-2026.

Trước sự hỗ trợ quốc tế, Chủ tịch nước Díaz-Canel bày tỏ "xúc động và biết ơn sâu sắc". Ông cho biết tên gọi "Granma 2.0" gợi nhớ con tàu lịch sử từng đưa lãnh tụ Fidel Castro trở về Cuba năm 1956, mở đầu cuộc cách mạng lật đổ chế độ độc tài Batista.

Cuba xác nhận ông Raúl Castro đang tham gia đàm phán với Mỹ - Ảnh 3.Nga chuyển hơn 700.000 thùng dầu, Brazil viện trợ nhân đạo cho Cuba

Nhiều quốc gia như Nga, Brazil và Mexico đã vận chuyển dầu, hoặc gửi các khoản viện trợ nhân đạo đến Cuba nhằm hỗ trợ nước này ứng phó với khó khăn trong nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất