
Một nhóm thanh niên ngắm hoàng hôn trên đại lộ Malecon trong thời gian mất điện - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AP, ngày 16-3, Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba thông báo hệ thống điện quốc gia đã bị "ngắt kết nối hoàn toàn", và nguyên nhân đang được khẩn trương điều tra.
Cơ quan này cho biết tại thời điểm xảy ra sự cố, không ghi nhận trục trặc nào ở các tổ máy đang vận hành.
Ông Lázaro Guerra, giám đốc điện lực của bộ, cho biết các đội kỹ thuật đang nỗ lực khởi động lại một số nhà máy nhiệt điện để khôi phục nguồn cung.
Tuy nhiên quá trình này phải được tiến hành từng bước nhằm tránh nguy cơ hệ thống tiếp tục sụp đổ do đang trong trạng thái rất mong manh.
Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Roberto Morales Ojeda cũng xác nhận thông tin và cho biết nước này đang nỗ lực khôi phục lưới điện toàn quốc.
Trước khi sự cố xảy ra, Ủy ban Điện lực quốc gia Cuba đã cảnh báo về tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng khi có tới 9 nhà máy nhiệt điện phải dừng hoạt động vì sự cố hoặc bảo trì, khiến công suất thiếu hụt có thể lên tới 1.960MW - tương đương khoảng 70% nhu cầu điện trong giờ cao điểm.
Đến tối 16-3, truyền thông nhà nước Cuba cho biết điện đã được khôi phục cho khoảng 5% dân số tại thủ đô Havana, tương đương khoảng 42.000 khách hàng, cùng một số bệnh viện trên cả nước.
Chính quyền cũng cho biết sẽ ưu tiên cấp điện cho lĩnh vực viễn thông, đồng thời cảnh báo nguy cơ mất điện có thể tái diễn.
Theo các chuyên gia, hệ thống điện Cuba đã xuống cấp do vượt quá tuổi thọ và thiếu đầu tư bảo trì. Tình trạng thiếu nhiên liệu - đặc biệt sau khi nguồn cung từ Venezuela bị gián đoạn - càng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng.
Trước đó, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết nước này đã không nhận được các chuyến hàng dầu trong suốt ba tháng, buộc phải phụ thuộc vào năng lượng mặt trời, khí đốt và các nhà máy nhiệt điện để duy trì hoạt động.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận