21/03/2024 13:23 GMT+7

Úc thắt chặt thị thực với du học sinh vì nhập cư kỷ lục

Úc sẽ bắt đầu thực thi các quy định thị thực chặt chẽ hơn đối với du học sinh từ ngày 23-3, khi một dữ liệu chính thức cho thấy số người di cư đạt mức cao kỷ lục tại “xứ sở chuột túi”.

Chính phủ Úc bắt đầu thắt chặt thị thực của du học sinh từ ngày 23-3 tới trong bối cảnh số người nhập cư vào nước này cao kỷ lục - Ảnh: MILLENNIUM POST

Chính phủ Úc bắt đầu thắt chặt thị thực của du học sinh từ ngày 23-3 tới trong bối cảnh số người nhập cư vào nước này cao kỷ lục - Ảnh: MILLENNIUM POST

Theo Hãng tin Reuters, việc số người di cư "chạm nóc" sẽ làm trầm trọng thêm thị trường nhà cho thuê vốn đã khó khăn của Úc. Chính vì thế, giới chức Úc quyết định sẽ thắt chặt các quy định thị thực đối với du học sinh từ ngày 23-3 để giải quyết vấn đề nhà ở.

Bắt đầu từ ngày 23-3, các yêu cầu về trình độ tiếng Anh đối với thị thực dành cho sinh viên đại học và học viên, nghiên cứu sinh bậc sau đại học sẽ tăng lên.

Đồng thời, Chính phủ Úc sẽ có quyền chủ động đình chỉ việc tuyển sinh sinh viên quốc tế của các cơ sở giáo dục, nếu họ liên tục vi phạm các quy tắc tuyển sinh.

“Các động thái diễn ra từ cuối tuần này sẽ tiếp tục làm giảm bớt mật độ di cư”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Úc Clare O’Neil cho biết trong một tuyên bố ngày 21-3.

Theo đó, một “bài kiểm tra thực sự” sẽ được đưa ra cho các sinh viên quốc tế, trong bối cảnh nước Úc đang nỗ lực tiếp tục trấn áp các du học sinh tìm đường đến Úc chỉ để kiếm việc làm.

Trong đó, việc giới chức Úc áp dụng các yêu cầu không ở lại thêm sau thời hạn thị thực sẽ được áp dụng với nhiều thị thực du lịch hơn.

Động thái này diễn ra sau một loạt hành động nhằm chấm dứt các nới lỏng trong thời kỳ đại dịch COVID-19 do Chính phủ Úc đưa ra.

Úc đã tăng số lượng người nhập cư hằng năm vào năm 2022 để giúp các doanh nghiệp tuyển dụng đủ nhân viên, nhằm bù đắp tình trạng thiếu hụt nhân viên trong giai đoạn hậu đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, làn sóng công nhân và sinh viên nước ngoài đột ngột tràn vào đã tăng thêm áp lực lên thị trường thuê nhà vốn đã khó khăn của Úc.

Làn sóng di cư kỷ lục tại Úc

Số liệu của Cục Thống kê Úc công bố hôm 21-3 cho thấy số lượng người nhập cư ròng đã tăng 60%, tức chạm mốc kỷ lục 548.000 người, tính đến ngày 30-9-2023, cao hơn mức 518.000 người được ghi nhận hồi tháng 6-2023.

Làn sóng di cư kỷ lục tại Úc chủ yếu do các du học sinh từ Ấn Độ, Trung Quốc và Philippines. Từ đó làm thúc đẩy nguồn cung lao động, hạn chế áp lực tiền lương.

Tuy nhiên, mặt trái của làn sóng di cư kỷ lục chính là làm trầm trọng thêm thị trường nhà đất vốn đã khó khăn do số lượng nhà cho thuê ở mức thấp kỷ lục, chi phí xây dựng tăng cao làm hạn chế nguồn cung nhà ở.

Du học 2024, Úc siết chặt liệu có khó khăn cho du học sinh?Du học 2024, Úc siết chặt liệu có khó khăn cho du học sinh?

Từ năm 2024, Úc quyết định đưa ra những chính sách mới nhằm giảm số lượng người nhập cư trong hai năm tới, liệu đây có phải là khó khăn cho các bạn sinh viên có nhu cầu du học trong năm nay?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên