
Tàu hải quân của Mỹ và UAE di chuyển qua vịnh Ba Tư - Ảnh: FINANCIAL TIMES
Theo tờ Financial Times, các nguồn thạo tin cho biết Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã thông báo với Mỹ và các đồng minh phương Tây về việc nước này sẵn sàng tham gia vào lực lượng hải quân đa quốc gia nhằm mở lại eo biển Hormuz.
Nguồn tin tiết lộ UAE sẽ triển khai lực lượng hải quân của riêng mình trong khuôn khổ sáng kiến này, đồng thời kêu gọi hàng chục quốc gia cùng thành lập "Lực lượng bảo vệ Hormuz", với nhiệm vụ bảo vệ tuyến đường thủy chiến lược khỏi các cuộc tấn công của Iran và hộ tống tàu thuyền thương mại.
Một quan chức giấu tên nhận định: "Mục tiêu của UAE là xây dựng lực lượng quốc tế mang tính bao trùm nhất có thể. Việc này không phải để tấn công Iran, mà để bảo vệ nền kinh tế toàn cầu".
UAE còn được cho là đang phối hợp với Bahrain soạn thảo nghị quyết trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nhằm trao quyền hạn cho lực lượng quốc tế tương lai. Tuy nhiên, sáng kiến này có thể vấp phải sự phản đối từ Nga và Trung Quốc.
Phía Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng đã bắt đầu đàm phán các dự thảo bảo vệ tàu thương mại đi qua Hormuz, trong đó có đề xuất từ Bahrain cho phép sử dụng "mọi biện pháp cần thiết".
Theo Reuters, Iran gần như đã phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% sản lượng dầu mỏ và khí thiên nhiên hóa lỏng của thế giới. Tình trạng này đẩy giá năng lượng tăng cao và dấy lên lo ngại về áp lực lạm phát toàn cầu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump từng kêu gọi các đồng minh hỗ trợ quân sự ở Hormuz, nhưng các đối tác cho biết chưa có kế hoạch triển khai tàu chiến ngay lập tức để mở thông tuyến đường thủy này.
Pháp sau đó thông báo đã tổ chức các cuộc thảo luận với khoảng 35 quốc gia nhằm tìm đối tác triển khai nhiệm vụ bảo vệ Hormuz, song chỉ dự kiến thực hiện sau khi chiến sự giữa Mỹ - Israel và Iran kết thúc.
Theo Reuters, UAE là quốc gia hứng chịu nhiều cuộc tấn công từ Iran hơn bất kỳ quốc gia nào trong khu vực, kể cả Israel. Một quan chức cấp cao UAE tuần trước khẳng định nước này có thể tham gia nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm bảo vệ tàu thuyền tại eo biển Hormuz.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận