19/03/2021 19:27 GMT+7

Tuyên án các bị cáo nã đạn vào xe của 'thánh chửi' Dương Minh Tuyền

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Ngày 19-3, hội đồng xét xử TAND huyện Thanh Miện, Hải Dương tuyên án các bị cáo Hồ Văn Khoa, Lã Văn Linh về tội 'gây rối trật tự công cộng' và 'cố ý làm hư hỏng tài sản' trong vụ nổ súng bắn vào xe của Dương Minh Tuyền.

Tuyên án các bị cáo nã đạn vào xe của thánh chửi Dương Minh Tuyền - Ảnh 1.

Bị cáo Khoa và Linh tại phiên tòa - Ảnh: VĨNH QUÂN

Hai bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Hồ Văn Khoa (29 tuổi, trú thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) và Lã Văn Linh (22 tuổi, trú thôn 6, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, TP Hà Nội).

Căn cứ tài liệu và lời khai nhận của các bị cáo tại tòa, hội đồng xét xử TAND huyện Thanh Miện tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Khoa 39 tháng tù giam, trong đó 30 tháng tù về tội "gây rối trật tự công cộng" và 9 tháng tù tội "cố ý làm hư hỏng tài sản".

Bị cáo Lã Văn Linh nhận 30 tháng tù giam, gồm 24 tháng tù về tội "gây rối trật tự công cộng" và 6 tháng tù tội "cố ý làm hư hỏng tài sản".

Theo cáo trạng, Hồ Văn Khoa mâu thuẫn với Dương Minh Tuyền (35 tuổi, trú khu 5, phường Tiền An, TP Bắc Ninh) trên mạng xã hội. Ngày 4-1, Tuyền về dự tiệc tân gia nhà người quen tại xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện.

Tại đây, Tuyền không thấy Khoa đến như đã hẹn trước nên đã lên Facebook phát trực tiếp hẹn Khoa về giải quyết. Khoa sau đó mang theo khẩu súng bắn đạn ghém cùng 5 viên đạn đi taxi từ Hà Nội về Hải Dương.

Khi đến Hải Dương, Khoa điện thoại cho Lã Văn Linh bảo đi xe máy từ Hà Nội xuống huyện Thanh Miện đón Khoa nhằm bắn cảnh cáo Tuyền. Khoảng 21h30 cùng ngày, Linh chở Khoa bằng xe máy đến quán karaoke tại thị trấn Thanh Miện thì phát hiện ôtô của Tuyền đang đỗ gần đó nên Khoa bắn 3 phát đạn về phía ôtô. 

Hậu quả, chiếc ôtô hư hỏng một số chỗ nhưng không gây thương vong về người. Công an tỉnh Hải Dương sau đó xác định và triệu tập Lã Văn Linh đến làm việc. 

Sau 14 ngày lẩn trốn, Hồ Văn Khoa được người thân đưa đến Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đầu thú. Kết quả giám định xác định ôtô của Tuyền hư hỏng, thiệt hại khoảng 2,5 triệu đồng.

Trước đó, ngày 25-3-2014, Hồ Văn Khoa từng bị TAND huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội xử phạt 14 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Nghi phạm nổ súng vào xe của Nghi phạm nổ súng vào xe của 'thánh chửi' Dương Minh Tuyền đầu thú

TTO - Hồ Văn Khoa đã dùng súng bắn vào ôtô của Dương Minh Tuyền rồi bỏ trốn và bị truy nã. Sau khi được vận động, Khoa đã đến cơ quan công an đầu thú chiều 18-1.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên