Thứ 7, ngày 28 tháng 5 năm 2022
Tướng Mỹ: Nga, Trung Quốc đang dẫn đầu về tên lửa siêu thanh
TTO - 'Mỹ không tiên tiến bằng Trung Quốc hoặc Nga xét về các chương trình siêu thanh' - tướng David Thompson thuộc Lực lượng không gian Mỹ thừa nhận.

Một cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình siêu thanh Zircon từ tàu Đô đốc Gorshkov của Nga - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Phát biểu trước báo giới tại Diễn đàn An ninh quốc tế Halifax ngày 20-11, tướng David Thompson, phó lãnh đạo các chiến dịch không gian thuộc Lực lượng không gian Mỹ, cho biết năng lực tên lửa siêu thanh của Mỹ hiện nay "không tiên tiến" bằng Trung Quốc và Nga.
Điều này là dấu hiệu cho thấy Mỹ đang đi sau trong việc phát triển loại vũ khí mới nhất và hiện đại nhất, theo trang The Hill. Ông Thompson thừa nhận việc Mỹ đi sau Nga và Trung Quốc như vậy có khả năng gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Mỹ.
Tên lửa siêu thanh là loại vũ khí liên tục được giới chức Mỹ và truyền thông quốc tế nhắc đến những tuần qua, sau khi báo Financial Times dẫn các nguồn tin cho biết Trung Quốc đã thử nghiệm tên lửa siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vào tháng 8 năm nay.
Hôm 21-10, Financial Times cho biết thật ra quân đội Trung Quốc đã tiến hành hai cuộc thử nghiệm vũ khí siêu thanh trong mùa hè năm nay, gồm vào ngày 27-7 và ngày 13-8. Trước đó, Trung Quốc nói rằng họ chỉ "thử nghiệm tàu vũ trụ thông thường để xác minh công nghệ tái sử dụng tàu vũ trụ, giúp cắt giảm chi phí".
Trong khi đó, hôm 18-11, Nga tuyên bố đã phóng thử thành công thêm một tên lửa hành trình siêu thanh Tsirkon (Zircon) - loại mới nhất trong kho vũ khí được Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi là "bất khả chiến bại".
Về phía Mỹ, Lầu Năm Góc đã đầu tư phát triển các tên lửa siêu thanh mới. Tuy nhiên, Lục quân Mỹ không có kế hoạch triển khai tên lửa siêu thanh đầu tiên cho đến năm 2024. Còn Hải quân Mỹ đang muốn đưa phiên bản tên lửa siêu thanh của riêng họ lên một tàu khu trục vào năm 2025 và trên các tàu ngầm lớp Virginia vào năm 2028.
Tên lửa siêu thanh (có tốc độ trên Mach 5) di chuyển trong bầu khí quyển với tốc độ cao hơn 5 lần tốc độ âm thanh, tương đương khoảng 6.200km/h.
Vũ khí này có thể băng qua quãng đường rất xa và vượt qua không phận được bảo vệ nghiêm ngặt của đối thủ nhằm tấn công các mục tiêu như bến cảng, sân bay và các công trình khác.
Ông Thompson cho biết tên lửa siêu thanh đang "thay đổi cuộc chơi" đối với quốc phòng và an ninh quốc gia. Ông so sánh việc sử dụng vũ khí này giống với một cuộc chiến ném bóng tuyết.
-
TTO - Một trong những lý do để giải thích cho giá sách giáo khoa mới cao gấp 2 - 3 lần so với sách của chương trình cũ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã cho rằng sách mới có "khổ to, giấy đẹp".
-
TTO - Xu hướng gọi đồ ăn trực tuyến nở rộ trong giai đoạn dịch COVID-19 đang tạo ra một hệ lụy lớn, đó là gia tăng chóng mặt lượng rác thải nhựa. Việc này có thể tạo ra sự tiện lợi trước mắt nhưng lại bỏ qua những nguy cơ lâu dài.
-
TTO - Khoảng 800 - 1.000 VĐV được xét nghiệm doping (chất cấm) tại SEA Games 31. Các mẫu thử này được bảo quản khắt khe, có người trực tiếp mang từ Hà Nội đến phòng thí nghiệm tại Bangkok (Thái Lan) kiểm tra trước khi công bố kết quả.
-
TTO - Kế sách của Tôn Tẫn cách đây hơn 2.300 năm đang được hậu thế của ông áp dụng lại, trong bối cảnh Trung Quốc hiện đại đang đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp cả trong lẫn ngoài nước.
-
TTO - Nghĩa cắt định vị trên xe và gắn cục pin, để hệ thống này chỉ hoạt động thêm khoảng 1 tuần thì tự ngắt. Song, Nghĩa gắn lên xe một định vị khác để 'theo dõi' rồi cùng đồng bọn trộm.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận