23/12/2023 15:17 GMT+7

Tượng đài Mẹ Nhu, cầu vượt Ngã Ba Huế đi vào biểu trưng quận Thanh Khê

Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã công bố biểu trưng có tượng đài Mẹ Nhu, cầu vượt Ngã Ba Huế nhân kỷ niệm 55 năm Chiến công Mẹ Nhu và 7 Dũng sĩ Thanh Khê.

Tượng đài Mẹ Nhu được làm từ 7.000 vỏ bom, đạn được thu nhặt ở khắp Đà Nẵng năm 1985 - Ảnh: X.S.

Tượng đài Mẹ Nhu được làm từ 7.000 vỏ bom, đạn được thu nhặt ở khắp Đà Nẵng năm 1985 - Ảnh: X.S.

Ngày 23-12, quận Thanh Khê tổ chức kỷ niệm 55 năm Chiến công Mẹ Nhu và 7 Dũng sĩ Thanh Khê (26-12-1968 - 26-12-2023) và công bố biểu trưng quận Thanh Khê.

Biểu trưng mới của quận này mang hình tượng đài Mẹ Nhu hướng về phía trước, phía sau là cầu vượt nút giao thông khác mức Ngã Ba Huế.

Tại buổi lễ, UBND TP Đà Nẵng cũng đã công bố quyết định công nhận tượng đài Mẹ Nhu vào danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn thành phố.

Tượng đài Mẹ Nhu được hoàn thành vào năm 1985, nhân kỷ niệm 10 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng.

Đây là bức tượng đài được làm từ 7.000 vỏ bom, đạn được thu nhặt ở khắp Đà Nẵng do nhà điêu khắc nổi tiếng Phạm Văn Hạng và những người thợ cơ khí ở các xưởng ô tô hoàn thành trong vòng 6 tháng.

Bức tượng cao gần 12m đứng giữa con đường Điện Biên Phủ - cửa ngõ dẫn vào trung tâm của thành phố.

Mẹ Nhu tên thật là Lê Thị Dãnh, người đã lấy thân mình che chở cho 7 chiến sĩ cách mạng để làm nên trận đánh huyền thoại trong lòng thành phố Đà Nẵng ngày 26-12 cách đây 55 năm.

 Biểu trưng quận Thanh Khê có tượng đài Mẹ Nhu, cầu vượt Ngã Ba Huế - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Biểu trưng quận Thanh Khê có tượng đài Mẹ Nhu, cầu vượt Ngã Ba Huế - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Thi thiết kế cảnh quan khu vực xung quanh tượng đài Mẹ Nhu

Tại chương trình kỷ niệm, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt , phó bí thư Quận ủy Thanh Khê, đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh của thế hệ đi trước.

Đồng thời cho biết chuỗi hoạt động kỷ niệm 55 năm Chiến công Mẹ Nhu và 7 Dũng sĩ Thanh Khê, quận sẽ tổ chức nhiều chương trình như khởi công việc trùng tu, tôn tạo di tích Khu lưu niệm, hội thảo Thanh Khê - Đất và Người, xây dựng phim tư liệu về chiến công Mẹ Nhu để làm tư liệu tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tổ chức cuộc thi thiết kế cảnh quan khu vực xung quanh tượng đài Mẹ Nhu...

Tượng đài Mẹ Nhu trên đường Điện Biên Phủ, cửa ngõ dẫn vào trung tâm của thành phố Đà Nẵng - Ảnh: UBND quận Thanh Khê

Tượng đài Mẹ Nhu trên đường Điện Biên Phủ, cửa ngõ dẫn vào trung tâm của thành phố Đà Nẵng - Ảnh: UBND quận Thanh Khê

Quận 6 lên phương án di dời tượng đài vua Lê Lợi và Trần Nguyên HãnQuận 6 lên phương án di dời tượng đài vua Lê Lợi và Trần Nguyên Hãn

TTO - Qua công tác kiểm tra định kỳ tượng đài vua Lê Lợi và tượng đài Trần Nguyên Hãn tại công viên Phú Lâm, UBND quận 6 đã có báo cáo với UBND TP.HCM về hiện trạng và phương án di dời 2 tượng đài này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên