
Tiếp sức nhà nông đến với nông dân khó khăn ở xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: MAI VINH
Đó là cách "Tiếp sức nhà nông" vận hành mấy tháng qua ở nhiều địa phương. Chương trình do báo Tuổi Trẻ và Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam phối hợp cùng Hội Nông dân và Tỉnh đoàn nhiều địa phương tổ chức.
Lớp học thoát hiểm của những đứa trẻ quê
Tại buổi trao vốn ở hội trường xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng hôm 12-8 vừa rồi, ở phòng lớn, 40 nông dân ngồi trước màn hình chiếu bảng tính một lứa heo: tiền giống, tiền cám, thuốc thú y, hao hụt, giá bán. Cán bộ kỹ thuật đọc từng con số, phía dưới có người lấy điện thoại chụp lại màn hình.
Cách đó không xa, con cái của chính họ ngồi kín một căn phòng nhỏ, nghe một cán bộ công an xã truyền đạt cách tránh đuối nước.
Ông Nguyễn Văn Thành, cán bộ Công an xã Cư Jút, nói: "Phải giúp trẻ nhận thức rằng cách bảo vệ không chỉ là khi ở dưới nước mà còn là biết tránh né những nơi nguy hiểm hoặc chưa đảm bảo an toàn".
Chuyện tương tự cũng đã diễn ra ở Tây Ninh, Thái Nguyên theo cách rất gần gũi với học sinh cấp 1 - 2.

Trẻ em xã Cư Jút học cách bảo vệ mình và bạn bè khỏi tai nạn đuối nước - Ảnh: MAI VINH
Tại Gia Lai vào đầu tháng 8-2026, nội dung tập huấn được chọn theo cái mà bọn trẻ đang bối rối: bạo lực học đường. Anh Đinh Chí Công, Huấn luyện viên kỹ năng công tác thanh niên cấp Trung ương, đứng lớp. Anh giảng rằng bạo lực học đường không chỉ là đánh, đấm, đá, tát. Bị tẩy chay, nghỉ chơi, cô lập trong lớp, bị đặt biệt danh xấu, bị chê cười hình thể cũng là bắt nạt.
Huấn luyện viên dặn thêm một điều bọn trẻ ít nghĩ tới: giúp bạn thoát khỏi tình huống bạo lực thì phải kín đáo, đừng để mình bị nhận diện, vì rất dễ trở thành nạn nhân kế tiếp. Nguyên tắc gói lại thành "5 không": không khiêu khích, không cổ vũ, không quay clip, không phát tán, không im lặng. Buổi học còn hướng dẫn phòng chống điện giật.
Đi cùng nông dân, từng bước thoát nghèo
Ở phòng bên, câu hỏi của người lớn khác hẳn. Một phụ nữ ngồi bàn đầu hỏi vay 25 triệu đồng thì nên mua mấy con giống, nuôi bao lâu mới xoay được vòng vốn. Bà con cũng hỏi nhiều nhất về cách xử lý khi vật nuôi mắc dịch, bệnh.

Người dân chăm chú nghe cách chọn giống, dùng vốn, chăn nuôi gà, vịt,.. - Ảnh: MAI VINH
Chị Hoàng Thị Thảo, ở tỉnh Lâm Đồng, tham gia cả hai nội dung tập huấn. "Vốn chúng tôi rất cần, nhưng được chỉ bày cho cách dùng vốn, cách chăn nuôi thì không còn gì hơn", chị Thảo nói.
Trước đó, ở Thái Nguyên, 40 hộ nhận vốn được hướng dẫn kỹ thuật nuôi gà ngay trong buổi lễ. Nhiều hộ đã dọn sẵn chuồng trại, chỉ đợi có vốn và có thêm kỹ thuật là "vào đàn".
Ông Ma Khánh Thắng, ở tỉnh Thái Nguyên, nuôi gà nhiều năm, có lúc đàn lên vài trăm con, tự nhận là người có kinh nghiệm vậy mà suốt buổi tập huấn ông không bỏ sót một từ. "Khoa học mới là nền tảng, mình phải học, phải bổ sung để về chăn nuôi hiệu quả", ông Thắng nói.
Còn khi chia sẻ với nông dân ở Gia Lai, ông Võ Văn Hiền - Giám sát tư vấn kỹ thuật thương mại, Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam, chi nhánh Bình Định - giới thiệu mô hình vỗ béo bò thịt kèm bài toán hạch toán: mỗi con bò có thể cho lợi nhuận 20 triệu đồng/năm.

Có vốn chăn nuôi, người dân tính chuyện kiếm học phí cho con cháu đến trường - Ảnh: MAI VINH
Ông Lê Quý Thụy, Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam, nói đồng vốn giúp bà con làm được những việc ấp ủ nhiều năm nhưng thiếu tiền. Dù vậy, phần hướng dẫn sử dụng vốn theo ông có sức nặng ngang phần trao tiền.
"Với GREENFEED, hướng dẫn bà con cách sử dụng đồng vốn hiệu quả cũng quan trọng như việc trao vốn. Bà con biết cách dùng tiền đúng sẽ tạo ra hiệu quả vượt trội, nhờ đó thoát nghèo, phát triển sinh kế bền vững", ông Thụy chia sẻ.
16 năm tiếp sức gần 3.000 hộ nông dân cả nước
Hơn 16 năm qua, Chương trình "Tiếp sức nhà nông" do báo Tuổi Trẻ phối hợp với Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam tổ chức đã trao vốn thành công cho 2.940 hộ nông dân, 95% là phụ nữ; hỗ trợ 996 tấn thức ăn chăn nuôi; trao 4.419 suất học bổng; tổ chức 62 lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến cho bà con nhiều địa phương trong cả nước.
Với những kiến thức nhận được, đa số các hộ được trợ vốn đã và đang làm ăn có hiệu quả; tỉ lệ hoàn vốn trên 95%.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận