Tiếp sức nhà nông Lâm Đồng: 'Có vốn rồi, cháu tôi không còn lo nghỉ học nữa'

MAI VINH
và 1 tác giả khác

Ngày 12-8, tại xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra chương trình 'Tiếp sức nhà nông' trao vốn vay không lãi suất cho 40 hộ nông dân khó khăn, tổng kinh phí 1,12 tỉ đồng. Chương trình do báo Tuổi Trẻ và Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam phối hợp Hội Nông dân và Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tổ chức.

Tuổi Trẻ và GREENFEEF trao vốn Tiếp sức nhà nông  - Ảnh 1.

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng Lê Quang Dần (trái) và Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Lê Cao Cường trao vốn "Tiếp sức nhà nông" tại Cư Jút - Ảnh: MAI VINH

Chương trình "Tiếp sức nhà nông" tại xã Cư Jút đã trao mỗi hộ nông dân số vốn 25 triệu đồng, vay không lãi suất trong hai năm. Trong 1,12 tỉ đồng của chương trình tại xã này, có 120 triệu đồng hỗ trợ thức ăn chăn nuôi. 

Chương trình cũng trao thưởng cho 40 học sinh, sinh viên là con em các hộ được tài trợ vốn có thành tích học tập tốt với tổng số tiền hơn 40 triệu đồng.

Trao vốn, tặng "cần câu cơm"

Tại chương trình, ông Trương Văn Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng - cảm ơn báo Tuổi Trẻ và GREENFEED đã tìm về địa bàn còn nhiều hộ nghèo. Ông mong hai năm nữa quay lại sẽ gặp chính những gương mặt hôm nay, trong đời sống khá hơn.

"Đặc biệt, con cái của những người nông dân được trao vốn hôm nay đạt được ước mơ học hành", ông Tùng nói.

Tuổi Trẻ và GREENFEEF trao vốn Tiếp sức nhà nông  - Ảnh 2.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng Trương Văn Tùng (trái) và Giám đốc điều hành ngành Farm miền Nam Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam Nguyễn Quang Anh trao vốn cho người dân - Ảnh: MAI VINH

Ông Nguyễn Đức An - Giám đốc Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam - cho rằng thứ được trao không chỉ là sinh kế, mà là cơ hội để bà con ra khỏi cái nghèo. Ông kể suốt 16 năm đi cùng chương trình, không hiếm lần gặp những nông dân không có vốn để làm ăn. Bởi vậy, cơ chế xoay vòng vốn của chương trình sẽ giúp ngày càng nhiều nông hộ chạm được đồng vốn đầu tiên.

Nhà báo Lê Cao Cường - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - nói ý nghĩa của chương trình không nằm ở các con số. 

Chương trình không trao tiền rồi kết thúc, mà bà con còn được tập huấn kỹ thuật, được đồng hành suốt hai năm dùng vốn, vốn hoàn trả lại xoay vòng cho gia đình khác.

"Khi được trao đúng cơ hội và được đồng hành đúng cách, người nông dân hoàn toàn có thể tự mình tạo ra sự thay đổi cho gia đình. Nói đúng hơn, chúng tôi đang mang đến cho bà con chiếc 'cần câu cơm' ổn định, bền vững", ông Cường nói.

Gầy dựng cho tương lai không còn nghèo

Tuổi Trẻ và GREENFEEF trao vốn Tiếp sức nhà nông  - Ảnh 3.

Các gia đình mong có vốn chăn nuôi, kiếm lời cho cháu được tới trường - Ảnh: MAI VINH

Trong hội trường hôm ấy có hai người bà cùng cảnh: bà cháu nuôi nhau, gia đình nghèo khó.

Nhà bà Hgu Bkrông ở Buôn Nui, xã Cư Jút, có tám người. Bà một mình nuôi con hơn mười năm. Con vừa lớn, bà lại lo chăm bốn đứa cháu. Nhà không ruộng, không rẫy. Thời còn sức, bà chăn bò, chăn trâu thuê đổi tiền mua gạo. 

Giờ đau yếu, bà ở nhà trồng rau, trông cháu, trông vào đồng lương công nhân của con. "Đời mình đang mang bầu thì chồng bỏ đi. Rồi tới lượt con cũng vậy", bà kể.

Bà Hgu thở dài, nói đời bà chưa từng có nổi cái chuồng heo, chuồng gà. Nhà nước từng cấp cho bà một con bò. Bò đẻ lứa đầu thì con gái bà bị gãy xương hàm, bà buộc phải bán bò cứu con.

Cách đó không xa, bà Trịnh Thị Vinh, ở thôn 1 Ea T'ling, xã Cư Jút, rời quê vào lập nghiệp từ năm 2008. Vài năm sau, chồng bà mắc bạo bệnh, chạy chữa mãi không giữ được. Rồi con rể cũng mất vì bệnh, con gái đi làm xa rồi mất tích bảy, tám năm nay.

Nhà còn bốn người. Con trai út vừa mổ sỏi thận, bác sĩ lại báo bị xơ gan. Rẫy vườn không đủ ăn, bà đi làm thuê, chắt chiu cho cháu đến trường. Vậy mà hai đứa cháu vẫn phải nghỉ học ba năm.

Tuổi Trẻ và GREENFEEF trao vốn Tiếp sức nhà nông  - Ảnh 4.

Ban tổ chức trao thưởng cho sinh viên, học sinh có thành tích tốt - Ảnh: MAI VINH

Nghỉ ba năm, hai cháu bà Vinh quay lại lớp vẫn giữ học lực giỏi. Lê Vũ Đức Anh, lớp 6 (Trường THCS Phạm Văn Đồng, xã Cư Jút) nói: "Ước mong của con sau này lớn lên sẽ phụ giúp được bà khi đã lên tuổi già", Đức Anh nói.

Bên ngoài hội trường, bà Vinh rưng rưng: "Có vốn rồi, có thêm đàn gà, cháu tôi không còn lo nghỉ học nữa. Cuối năm thôi, nhà ta sẽ ổn, sẽ ổn".

Tuổi Trẻ và GREENFEEF trao vốn Tiếp sức nhà nông  - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Kim Đức - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cư Jút - trao giấy tri ân tấm lòng vàng đến ông Nguyễn Đức An - Giám đốc Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam - Ảnh: MAI VINH

Từ sáng sớm, anh Lữ Văn Phất (37 tuổi, trú xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng), chở con trai 5 tuổi vượt khoảng 20km đến nhận vốn và dự tập huấn. Khoản tiền đến đúng lúc vợ chồng anh muốn gây lại đàn heo sau vụ trắng tay vì dịch bệnh.

"Giờ có vốn rồi tôi sẽ cố gắng nuôi lại heo. Hy vọng đàn heo khỏe mạnh, bán được giá để có thêm tiền lo cho hai đứa nhỏ ăn học", anh cười.

16 năm tiếp sức gần 3.000 hộ nông dân cả nước

Chương trình "Tiếp sức nhà nông" tại Cư Jut chọn 40 hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn để trao vốn vay không lãi suất trong hai năm để phát triển chăn nuôi.

Tổng kinh phí chương trình là 1,12 tỉ đồng, gồm 1 tỉ đồng tiền mặt và 120 triệu đồng hỗ trợ thức ăn chăn nuôi. Chương trình cũng sẽ trao thưởng cho 40 học sinh, sinh viên là con em các hộ tham gia, tổng giá trị hơn 40 triệu đồng.

Sau khi trao, chương trình còn đồng hành suốt hai năm và xây dựng cơ chế hoàn vốn để nguồn lực xoay vòng cho các hộ khác.

Hơn 16 năm qua, chương trình đã trao vốn thành công cho 2.940 hộ nông dân, 95% là phụ nữ; hỗ trợ 996 tấn thức ăn chăn nuôi; trao 4.419 suất học bổng; tổ chức 62 lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến cho bà con.

Với những kiến thức nhận được, đa số các hộ được trợ vốn đã và đang làm ăn có hiệu quả; tỉ lệ hoàn vốn trên 95%.

Tuổi Trẻ và GREENFEEF trao vốn Tiếp sức nhà nông  - Ảnh 6.Nông dân Lâm Đồng học cách dùng đồng vốn hiệu quả

Hai lớp tập huấn diễn ra song song trước lễ trao vốn 'Tiếp sức nhà nông' do báo Tuổi Trẻ phối hợp GREENFEED Việt Nam, Hội Nông dân và Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tổ chức tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng): nông dân học cách dùng vốn và chăn nuôi, con em họ học kỹ năng phòng chống đuối nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất