Nông dân Lâm Đồng học cách dùng đồng vốn hiệu quả

MAI VINH
và 1 tác giả khác

Hai lớp tập huấn diễn ra song song trước lễ trao vốn 'Tiếp sức nhà nông' do báo Tuổi Trẻ phối hợp GREENFEED Việt Nam, Hội Nông dân và Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tổ chức tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng): nông dân học cách dùng vốn và chăn nuôi, con em họ học kỹ năng phòng chống đuối nước.

Nông dân Lâm Đồng học cách dùng đồng vốn - Ảnh 1.

Không khí buổi chia sẻ nghiêm túc, nhiều thông tin bổ ích - Ảnh: MAI VINH

Sáng 12-8, tại xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng, ngay trước thềm lễ trao vốn chương trình "Tiếp sức nhà nông", 2 lớp tập huấn dành cho nông dân và con em của họ đã diễn ra song song.

Cha mẹ học cách dùng vốn làm ăn hiệu quả

Trước khi bước vào chương trình chính thức, 40 hộ nông dân được tập huấn về cách dùng vốn và kỹ thuật chăn nuôi. 

Nông dân Lâm Đồng học cách dùng đồng vốn - Ảnh 2.

Ban tổ chức hướng dẫn người dân nhận vốn - Ảnh: MAI VINH

Nhiều nông dân mang theo sổ tay, ghi chép tỉ mỉ các nội dung được chuyên gia hướng dẫn về cách tính chi phí đầu vào, chọn con giống, chăm sóc đàn vật nuôi. Có người hỏi lại cán bộ kỹ thuật về liều lượng thức ăn, cách phòng bệnh cho đàn heo, đàn gà...

Trên màn hình chiếu bảng tính một lứa heo: tiền giống, tiền cám, thuốc thú y, hao hụt, giá bán. Cán bộ kỹ thuật bấm máy tính, đọc từng con số. 

Phía dưới, có người lấy điện thoại chụp lại màn hình. Một phụ nữ ngồi bàn đầu hỏi nếu vay 25 triệu thì nên mua mấy con giống, nuôi bao lâu mới xoay được vòng vốn. Câu hỏi kéo theo mấy câu khác. Hết giờ giải lao, nhóm ngồi quanh giảng viên vẫn chưa giãn ra.

Bà con hỏi nhiều nhất về dịch bệnh. Heo bỏ ăn thì xử lý ra sao, gà ủ rũ mấy ngày có cứu được không, chuồng nên che chắn thế nào khi Tây Nguyên vào mùa mưa. 

Cán bộ kỹ thuật vẽ lên bảng sơ đồ một dãy chuồng, chỉ chỗ đặt máng ăn, chỗ thoát nước. Vài người lớn tuổi mang kính lão, cúi sát tập tài liệu photo. Có người ghi luôn số điện thoại kỹ thuật viên vào bìa sổ.

Chị Hoàng Thị Thảo, ở thôn 5 Trúc Sơn, xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng, tham gia cả hai nội dung tập huấn. "Vốn chúng tôi rất cần, nhưng được chỉ bày cho cách dùng vốn, cách chăn nuôi thì không còn gì hơn. Bà con chúng tôi cảm ơn nhiều lắm", chị Thảo nói.

Nông dân Lâm Đồng học cách dùng đồng vốn - Ảnh 4.

Đại diện Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam chia sẻ "mẹo" chăn nuôi với bà con nông dân - Ảnh: MAI VINH

Ông Lê Quý Thụy, Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam, nói đồng vốn giúp bà con làm được những việc đã ấp ủ nhiều năm nhưng thiếu tiền. Dù vậy, ông cho rằng phần hướng dẫn nặng ngang phần trao tiền.

"Với GREENFEED, hướng dẫn bà con cách sử dụng đồng vốn hiệu quả cũng quan trọng như việc trao vốn. Bà con biết cách dùng tiền đúng sẽ tạo ra hiệu quả vượt trội, nhờ đó thoát nghèo, phát triển sinh kế ổn định, bền vững", ông Thụy chia sẻ.

Con được trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước

Nông dân Lâm Đồng học cách dùng đồng vốn - Ảnh 3.

Công an xã Cư Jut tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: MAI VINH

Ở hội trường bên cạnh, học sinh là con em các nông hộ được hướng dẫn nhận diện những nơi nước sâu, bờ trơn, hồ tưới, ao tù quanh nơi mình sống.

Ông Nguyễn Văn Thành, cán bộ Công an xã Cư Jút, nói địa phương đã làm rất nhiều cách để ngăn đuối nước xảy ra với trẻ nhỏ.

"Nhưng mọi biện pháp đều trở nên yếu ớt nếu các cháu, các em không ý thức được cách bảo vệ mình. Cách bảo vệ không chỉ là khi ở dưới nước mà còn là khi biết tránh né khỏi những nơi nguy hiểm hoặc chưa đảm bảo an toàn", ông Thành nói.

3,36 tỉ đồng tiếp sức nhà nông 4 tỉnh trong năm 2026

Chương trình "Tiếp sức nhà nông" tại Cư Jut chọn 40 hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn để trao vốn vay không lãi suất trong hai năm để phát triển chăn nuôi. Tổng kinh phí chương trình là 1,12 tỉ đồng, gồm 1 tỉ đồng tiền mặt và 120 triệu đồng hỗ trợ thức ăn chăn nuôi. Chương trình cũng sẽ trao thưởng cho 40 học sinh, sinh viên là con em các hộ tham gia, tổng giá trị hơn 40 triệu đồng.

Sau khi trao, chương trình còn đồng hành suốt hai năm và xây dựng cơ chế hoàn vốn để nguồn lực xoay vòng cho các hộ khác.

Trước đó, chương trình đã trao vốn cho 40 hộ ở tỉnh Tây Ninh; 40 hộ ở tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Gia Lai, tổng trị giá hơn 3,36 tỉ đồng.

Hơn 16 năm qua, chương trình đã trao vốn thành công cho 2.900 hộ nông dân, 95% là phụ nữ; hỗ trợ 987 tấn thức ăn chăn nuôi; trao 4.419 suất học bổng; tổ chức 61 lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến cho bà con.

Với những kiến thức nhận được, đa số các hộ được trợ vốn đã và đang làm ăn có hiệu quả; tỉ lệ hoàn vốn trên 95%.

Nông dân Lâm Đồng học cách dùng đồng vốn - Ảnh 5.'Tiếp sức nhà nông' trao vốn cho 40 hộ dân khó khăn ở Lâm Đồng

Chương trình "Tiếp sức nhà nông" tiếp tục trao vốn vay không lãi suất và học bổng cho các hộ nông dân khó khăn cùng con em vượt khó ở Lâm Đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất