31/08/2022 20:51 GMT+7

Tuổi thọ trung bình của người Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1996

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Tuổi thọ trung bình của người Mỹ trong năm 2021 giảm xuống còn 76,1 tuổi, mức thấp nhất kể từ năm 1996 do các ca tử vong vì dịch COVID-19.

Tuổi thọ trung bình của người Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1996 - Ảnh 1.

Người dân Mỹ tham dự triển lãm đặc biệt tại thủ đô Washington, nhằm tưởng nhớ gần 680.000 ca tử vong ở Mỹ do COVID-19 - Ảnh: WASHINGTON POST

Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), tuổi thọ trung bình của người Mỹ từ năm 2020 đến năm 2021 giảm xuống còn 76,1 tuổi, mức thấp nhất kể từ năm 1996.

Để so sánh, con số này vào năm 2020 là 77 tuổi, cũng thấp hơn mức 78,8 tuổi của năm 2019.

Theo CDC, mức giảm tuổi thọ lớn nhất vào năm ngoái chủ yếu là ở người Mỹ bản địa và người Alaska bản địa, tiếp theo là người Mỹ da trắng và người Mỹ da màu.

Theo ước tính năm 2021, tuổi thọ trung bình của người Mỹ bản địa chỉ vào khoảng 65,2 tuổi, so với 70,8 tuổi của người Mỹ da màu và 76,4 tuổi đối với người Mỹ da trắng.

CDC cũng lưu ý khoảng cách ngày càng tăng giữa tuổi thọ nam giới và phụ nữ, mức chênh lệch tăng từ 5,7 tuổi vào năm 2020 lên 5,9 tuổi vào năm 2021 - khoảng cách lớn nhất kể từ năm 1996.

Trong năm 2021, phụ nữ Mỹ có tuổi thọ trung bình 79,1 tuổi, cao hơn so với 73,2 tuổi của nam giới.

"Việc giảm tuổi thọ từ năm 2019 phần lớn là do đại dịch", Hãng tin AFP dẫn thông báo từ CDC cho biết.

Theo CDC, COVID-19 là một trong ba nguyên nhân gây tử vong cao hàng đầu ở Mỹ trong năm 2021, cùng với bệnh tim và sử dụng ma túy quá liều. Cụ thể, có hơn 460.000 ca tử vong ở Mỹ liên quan đến COVID-19 vào năm ngoái.

Hơn 1,04 triệu người mắc COVID-19 đã chết ở Mỹ kể từ đầu năm 2020. Sau mức đỉnh vào đầu năm 2022, số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở Mỹ đã giảm, mặc dù nước này vẫn ghi nhận trung bình 400 ca tử vong vì đại dịch mỗi ngày.

Tuổi thọ trung bình ở châu Âu giảm trong đại dịch COVID-19 Tuổi thọ trung bình ở châu Âu giảm trong đại dịch COVID-19

TTO - Tuổi thọ trung bình của người châu Âu năm 2020 là 80,4 tuổi, giảm 0,9 năm so với năm 2019. Nguyên nhân được cho là do COVID-19.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên