19/02/2021 16:37 GMT+7

Năm 2020, dân số Hong Kong lần đầu giảm sau 60 năm, người Mỹ giảm tuổi thọ 1 năm

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Lần đầu tiên trong 60 năm, đặc khu Hong Kong chứng kiến mức sụt giảm dân số trong năm 2020: giảm 0,6% so với một năm trước đó.

Năm 2020, dân số Hong Kong lần đầu giảm sau 60 năm, người Mỹ giảm tuổi thọ 1 năm - Ảnh 1.

Dân số Hong Kong đã giảm còn 7,47 triệu người trong năm 2020, giảm 0,6% so với một năm trước đó, đánh dấu mức giảm lần đầu tiên kể từ năm 1961 - Ảnh: REUTERS

Theo nhật báo Nikkei, nguyên nhân dẫn tới điều này là do số người chết nhiều hơn số người sinh thêm trong tình hình đại dịch COVID-19, tỉ suất sinh thấp kéo dài, số người di cư khỏi Hong Kong tăng kể từ sau khi luật an ninh mới có hiệu lực.

Cụ thể, dân số Hong Kong đã giảm còn 7,47 triệu người trong năm 2020, giảm 0,6% so với một năm trước đó, theo báo cáo dân số thường niên công bố ngày 18-2 của Cơ quan Thống kê dân số Hong Kong.

Đây là lần đầu tiên dân số Hong Kong giảm kể từ năm 1961, thời điểm bắt đầu có thống kê dân số chính thức tại thành phố này.

Năm 2003, Hong Kong từng ghi nhận mức giảm kỷ lục dân số do số người rời khỏi đây nhiều hơn số người chuyển tới định cư. 

Tuy nhiên, chính quyền Hong Kong mô tả đó là tình trạng giảm dân số do thuần di chuyển vì các mục đích khác nhau như học tập, làm ăn, khác về khái niệm so với nhập cư, di trú thông thường.

Cùng với dân số giảm, tỉ lệ thất nghiệp trung bình trong ba tháng ở Hong Kong vào tháng 1-2021 là 7%, tăng thêm so với 6,6% của trung bình ba tháng trước đó.

Trong đại dịch COVID-19, số trẻ sinh thêm ở Hong Kong đã giảm 18,5%, cùng giai đoạn này đặc khu có 49.800 người chết. Chính quyền Hong Kong mô tả đây là tình trạng giảm dân số tự nhiên.

Theo một dự báo khác của chính quyền, tới năm 2026 sẽ có 1/4 dân số Hong Kong trên 65 tuổi.

Số người Trung Quốc đại lục tới Hong Kong định cư trong năm 2020 để đoàn tụ với gia đình cũng đã giảm 74% do ảnh hưởng của các biện pháp kiểm soát biên giới và cách ly phòng dịch. Trong khi đó, 49.900 cư dân Hong Kong đã rời đi.

Tuổi thọ trung bình của người Mỹ trong nửa đầu năm 2020 giảm 1 năm

Báo cáo mới công bố của Trung tâm thống kê sức khỏe quốc gia thuộc Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật (CDC) Mỹ cho biết trong nửa đầu năm 2020, tuổi thọ trung bình của người Mỹ đã giảm 1 năm.

Theo Đài NPR (Mỹ), trong khoảng thời gian này, ước lượng tuổi thọ khi sinh của toàn dân số Mỹ là 77,8 năm, giảm 1 năm so với năm 2019. Phân chia theo giới, tuổi thọ ước lượng khi sinh là 75,1 năm, giảm 1,2 năm so với 2019; với nữ giới là 80,5 năm, giảm 0,9 năm so với 2019.

Số ca tử vong vì COVID-19 là nguyên nhân chính khiến tuổi thọ ước lượng khi sinh của người Mỹ giảm như vậy trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6-2020, theo CDC. Tuy nhiên dịch bệnh không phải tất cả, bên cạnh đó còn là việc gia tăng số ca tử vong vì dùng chất gây nghiện quá liều.

Lần đầu trong 20 năm tuổi thọ trung bình người Mỹ giảm Lần đầu trong 20 năm tuổi thọ trung bình người Mỹ giảm

TTO - Các dữ liệu của Trung tâm Thống kê sức khỏe quốc gia Mỹ (NCHS) cho thấy tuổi thọ trung bình của người Mỹ đã giảm ở cả hai giới.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên