29/04/2022 12:01 GMT+7

Tuổi thọ trung bình ở châu Âu giảm trong đại dịch COVID-19

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Tuổi thọ trung bình của người châu Âu năm 2020 là 80,4 tuổi, giảm 0,9 năm so với năm 2019. Nguyên nhân được cho là do COVID-19.

Tuổi thọ trung bình ở châu Âu giảm trong đại dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Người dân Milan, Ý, đồng loạt đeo khẩu trang - Ảnh: REUTERS

Theo số liệu Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) công bố ngày 25-4, sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2020, tuổi thọ trung bình ở phần lớn các nước thành viên EU đã giảm.

Cụ thể, tuổi thọ trung bình của nữ (83,2 tuổi) năm 2020 cao hơn nam (77,5 tuổi). Sự suy giảm tuổi thọ ở nam giới (-1 tuổi) rõ rệt hơn so với nữ giới (-0,8 tuổi).

Ở Bỉ, tuổi thọ trung bình của dân số là 80,8 tuổi vào năm 2020, ít hơn một năm so với năm 2019. Tương tự xu hướng chung của châu Âu, sự sụt giảm tuổi thọ trung bình tại Bỉ do COVID-19 ở nam giới rõ rệt hơn ở nữ giới.

Trong nhiều năm qua tuổi thọ trung bình ở châu Âu tăng nhanh do nhiều yếu tố, bao gồm giảm tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh, nâng cao mức sống, cải tiến giáo dục, cũng như tiến bộ trong chăm sóc y tế.

Số liệu thống kê chính thức cho thấy cứ mỗi thập kỷ trôi qua thì tuổi thọ trung bình sẽ tăng hơn hai năm kể từ những năm 1960.

Tuy nhiên, dữ liệu mới nhất cho thấy vào năm 2020, tuổi thọ trung bình đã giảm ở 23 trong số 27 quốc gia thành viên EU, với ngoại lệ là Đan Mạch, Estonia, Phần Lan và Cyprus.

Theo số liệu từ worldometers, châu Âu đã ghi nhận tổng cộng 190,5 triệu ca bệnh và 1,8 triệu ca tử vong do COVID-19.

COVID-19 châu Âu sang giai đoạn mới COVID-19 châu Âu sang giai đoạn mới

TTO - Liên minh châu Âu (EU) nhấn mạnh khối này cần tập trung tiêm chủng, xét nghiệm có mục tiêu và không buông lỏng giám sát dịch khi chuyển sang giai đoạn mới.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên