27/04/2022 07:43 GMT+7

Cứ 4 trẻ em Mỹ, 3 em đã mắc COVID-19

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Cuộc khảo sát máu quốc gia của Mỹ công bố ngày 26-4 cho thấy kể từ đầu đại dịch COVID-19 đến nay, khoảng 58% dân số Mỹ nói chung và hơn 75% trẻ em nhỏ ở nước này đã bị mắc COVID-19.

Cứ 4 trẻ em Mỹ, 3 em đã mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Nhân viên y tế kiểm tra giấy tờ tại trung tâm xét nghiệm COVID-19 di động bên ngoài nhà ga Pennsylvania ở thành phố New York, Mỹ ngày 26-4 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, nghiên cứu nói trên - do Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố - đánh dấu lần đầu tiên hơn một nửa dân số Mỹ đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 ít nhất một lần, và cung cấp cái nhìn chi tiết về tác động của tình trạng gia tăng ca nhiễm do biến thể Omicron ở Mỹ.

Trước khi biến thể Omicron ập vào nước Mỹ vào tháng 12-2021, lúc đó các bằng chứng cho thấy khoảng 1/3 dân số Mỹ đã mắc COVID-19. Dân số Mỹ là hơn 330 triệu người.

Theo dữ liệu mới, biến thể Omicron đã làm gia tăng số ca nhiễm ở mọi nhóm tuổi, nhưng trẻ em và thanh thiếu niên (nhiều người trong số họ vẫn chưa được tiêm vắc xin) có tỉ lệ nhiễm bệnh cao nhất. Trong khi đó, những người từ 65 tuổi trở lên - nhóm dân số được tiêm chủng nhiều hơn - có tỉ lệ nhiễm bệnh thấp nhất.

Trong giai đoạn từ tháng 12-2021 đến tháng 2-2022 (khi biến thể Omicron đang hoành hành ở Mỹ), 75,2% trẻ em từ 11 tuổi trở xuống có kháng thể liên quan đến COVID-19, tăng từ mức 44,2% trong giai đoạn 3 tháng trước đó. Trong số những người từ 12-17 tuổi, 74,2% mang kháng thể, tăng từ mức 45,6%.

Các nhà khoa học đã tìm kiếm những kháng thể cụ thể được tạo ra để phản ứng với virus SARS-CoV-2. Các kháng thể này chỉ xuất hiện sau khi cơ thể người bị nhiễm bệnh và không được tạo ra bởi vắc xin COVID-19. Dấu vết của những kháng thể này có thể tồn tại trong máu đến 2 năm.

Về tình hình COVID-19 ở Mỹ hiện nay, giám đốc CDC Mỹ Rochelle Walensky cho biết số ca nhiễm ở nước này tăng 22,7% trong tuần qua lên 44.000 ca mỗi ngày. Số ca nhập viện đã tăng tuần thứ hai liên tiếp (tăng 6,6%), phần lớn là do các biến thể phụ của Omicron.

Dữ liệu liên bang cho thấy đến nay hơn 66% dân số Mỹ đã được tiêm đủ liều vắc xin COVID-19 và gần 46% dân số đã được tiêm mũi tăng cường.

Bệnh nhân mắc hội chứng COVID-19 kéo dài có hy vọng hồi phục nhờ bài tập thể lực mới Bệnh nhân mắc hội chứng COVID-19 kéo dài có hy vọng hồi phục nhờ bài tập thể lực mới

TTO - Một chương trình tập thể lực mới do các chuyên gia Ireland phát triển đã đem lại hy vọng cho các bệnh nhân mắc hội chứng COVID-19 kéo dài.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên