Thứ 2, ngày 19 tháng 4 năm 2021
Từ nguy cơ 'thành thảm họa', vì sao Nhật được ca ngợi chống COVID-19 thành công?
TTO - Từ chỗ bị đánh giá là có nguy cơ trở thành 'vùng thảm họa' COVID-19 của thế giới, Nhật Bản được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ca ngợi đã thành công trong việc đối phó với sự lây lan của đại dịch.

Người dân Nhật Bản đeo khẩu trang tại một ga tàu điện ở Tokyo ngày 27-5 - Ảnh: REUTERS
Hãng tin Kyodo ngày 26-5 dẫn lời tổng giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus đánh giá Nhật Bản đã ngăn được dịch bệnh lây lan trong vài tuần qua, với số ca nhiễm giảm từ hơn 700 ca mỗi ngày trong giai đoạn đỉnh điểm xuống còn khoảng 40 ca hiện tại. Số ca tử vong cũng được giữ ở mức thấp.
Đến nay, quốc gia 126 triệu dân với tỉ lệ dân số già cao nhất thế giới có khoảng 16.400 ca nhiễm virus corona và 784 trường hợp tử vong.
Đánh giá của WHO được đưa ra cùng lúc với việc Nhật Bản chấm dứt tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc sau gần hai tháng áp dụng.
"Chúng ta có những tiêu chuẩn nghiêm ngặt để gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp. Chúng tôi đánh giá là chúng ta đã đáp ứng được những tiêu chí này", Thủ tướng Abe Shinzo phát biểu tại cuộc họp báo ngày 25-5.
Dù đánh giá cao nỗ lực của Nhật Bản, ông Tedros cũng nhấn mạnh điều quan trọng bây giờ là người dân Nhật Bản tiếp tục duy trì khoảng cách xã hội, các biện pháp phòng bệnh cơ bản và các quy định chung khi bắt đầu nới lỏng các hạn chế.
Cách đây một tháng, giới chuyên gia y tế vẫn lo ngại Nhật Bản có thể trở thành một trong những "vùng thảm họa" COVID-19 của thế giới. Trước đó, chính quyền ông Abe đối mặt với nhiều chỉ trích trong việc xử lý ổ dịch trên tàu du lịch Diamond Princess, bị cáo buộc hạ thấp nguy cơ dịch bệnh với hi vọng tổ chức Thế vận hội Olympic mùa hè, xét nghiệm quá ít…
Dù vậy, Nhật Bản đã sớm nhận ra nguy cơ từ việc tụ tập đông người, đóng cửa các bảo tàng, nhà hát, công viên, ngưng các hoạt động thể thao… từ sớm.
Tờ Guardian dẫn lời các chuyên gia đánh giá sự thành công của Nhật Bản có sự góp phần không nhỏ của sự ý thức và thói quen từ người dân.
Người dân Nhật Bản từ lâu đã hình thành thói quen đeo khẩu trang trong mùa cúm vào cuối và đầu năm. Văn hóa cúi chào thay vì bắt tay, ôm hôn, ý thức giữ vệ sinh cá nhân cao, tháo giày khi đi vào nhà… cũng có thể là những yếu tố giải thích cho sự lây nhiễm thấp ở Nhật Bản.
Các chuyên gia cũng đánh giá cao hệ thống y tế, kinh nghiệm trong việc điều trị viêm phổi và tỉ lệ béo phì thấp ở Nhật Bản.
"Tôi không nghĩ việc giảm số ca nhiễm là nhờ các chính sách của chính phủ. Dường như Nhật Bản làm tốt là nhờ những điều không thể đo đếm được, như thói quen hằng ngày và ‘cách cư xử Nhật Bản", chuyên gia Ryuji Koike, phó giám đốc Bệnh viện Đại học Nha khoa và y tế Tokyo, đánh giá.
-
TTO - Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cho rằng nếu vợ chồng ông Dũng 'lò vôi' không nhận giấy khen thì cứ trả, không phải làm từ thiện xong thì nói gì cũng được, 'tỉnh không rảnh để đôi co'...
-
TTO - Với quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của TAND tỉnh Quảng Ninh, phạm nhân Phan Sào Nam được ra tù ngày 6-2. Nay Viện KSND cấp cao tại Hà Nội kháng nghị giám đốc thẩm với quyết định này của TAND tỉnh Quảng Ninh.
-
TTO - Chiều 19-4, đạo diễn Nhất Trung đăng clip cảnh giữa Nhã Phương và Quang Tuấn trong phim 1990, như một cách xác nhận Nhã Phương chính là diễn viên bị anh tố 'mắc bệnh ngôi sao, thiếu hợp tác'.
-
TTO - Chiều 19-4, Thành ủy TP Bà Rịa và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin chính thức vụ bé gái 5 tuổi tử vong tại phường Long Tâm, TP Bà Rịa. Bị can giết cháu bé là Phạm Văn Dũng, hàng xóm, sinh năm 1975.
-
TTO - Cảnh hành khách rồng rắn chen chúc, nhiều lúc chỉ nhích từng chút ở khâu soi chiếu an ninh cảng HKQT Tân Sơn Nhất kéo dài chưa được giải quyết khiến nhiều doanh nghiệp hàng không - lữ hành, người dân "kêu trời".
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận