01/07/2021 05:25 GMT+7

Từ 7h hôm nay 1-7: Giãn cách xã hội thị trấn Long Bình theo chỉ thị 15, một số nơi theo chỉ thị 16

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang cho biết từ 7h ngày 1-7 sẽ thực hiện giãn cách xã hội thị trấn Long Bình, huyện An Phú theo chỉ thị 15 và giãn cách khu vực có 11 ca nghi nhiễm COVID-19 theo chỉ thị 16.

Từ 7h hôm nay 1-7: Giãn cách xã hội thị trấn Long Bình theo chỉ thị 15, một số nơi theo chỉ thị 16 - Ảnh 1.

Trung tâm Y tế huyện An Phú đã bị phong tỏa một phần và tiến hành xét nghiệm các y, bác sĩ - Ảnh: BỬU ĐẤU

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trần Hòa Hợp - chủ tịch UBND huyện An Phú - cho biết từ 7h hôm nay 1-7, địa phương sẽ thực hiện giãn cách xã hội toàn thị trấn Long Bình, huyện An Phú theo chỉ thị 15. Riêng đối với khu vực hai bệnh nhân mắc COVID-19 cư trú sẽ thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16. Hai khu vực này có trên 700 hộ dân.

"Từ chiều 30-6, lực lượng công an đã chốt chặn, phong tỏa các khu vực có nguy cơ cao liên quan đến các ca nghi nhiễm COVID-19 như nhà của các bệnh nhân, khu vực chợ thị trấn Long Bình. Còn khu vực giáp ranh giữa huyện An Phú với thị xã Tân Châu và TP Châu Đốc sẽ do lực lượng công an thành lập các chốt để kiểm soát người ra vào khu vực này", ông Hợp nói thêm.

Từ 7h hôm nay 1-7: Giãn cách xã hội thị trấn Long Bình theo chỉ thị 15, một số nơi theo chỉ thị 16 - Ảnh 2.

Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện An Phú đã cho phong tỏa một số khu vực trọng điểm có ca nhiễm COVID-19 tại thị trấn Long Bình và sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 - Ảnh: MINH KHANG

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ngày 29-6, một phụ nữ 52 tuổi, ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú đến Trung tâm Y tế huyện An Phú điều trị bệnh. Qua test nhanh, người này dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 30-6, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh An Giang và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật An Giang thông báo kết quả kiểm tra mẫu xét nghiệm, bệnh nhân L.T.L. dương tính SARS-CoV-2.

Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện An Phú đã tạm thời phong tỏa một phần Trung tâm Y tế huyện An Phú, tạm thời phong tỏa khu vực bệnh nhân sinh sống; truy vết xác định được 91 F1, 154 trường hợp F2, 106 trường hợp F3 và tiến hành cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm các đối tượng F1.

Tiến hành truy vết người thân của bà L., phát hiện con gái bà là chị P.T.T.Nh. và hai cháu được gửi mẫu đi xét nghiệm đều dương tính với SARS-CoV-2.

Đến thời điểm này, tỉnh An Giang đã xác định có 11 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 liên quan đến bệnh nhân L..

An Giang họp khẩn vụ 8 ca nghi nhiễm COVID-19 chưa rõ nguồn lây An Giang họp khẩn vụ 8 ca nghi nhiễm COVID-19 chưa rõ nguồn lây

TTO - Chiều 30-6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang tổ chức họp khẩn trực tuyến với 11 huyện, thị, thành phố trong tỉnh sau khi phát hiện 8 ca nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại huyện An Phú.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên