28/05/2026 18:10 GMT+7

TS Vũ Thành Tự Anh khuyến nghị lãnh đạo các địa phương bỏ tư duy cũ

Trình bày báo cáo kinh tế thường niên Đồng bằng sông Cửu Long, TS Vũ Thành Tự Anh khuyến nghị lãnh đạo các địa phương nên bỏ tư duy cũ. Đó là tư duy gì?

TS Vũ Thành Tự Anh khuyến nghị lãnh đạo các địa phương bỏ tư duy cũ - Ảnh 1.

TS Vũ Thành Tự Anh thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày nội dung Báo cáo kinh tế thường niên Đồng bằng sông Cửu Long năm 2025 - Ảnh: CHÍ QUỐC

Chiều 28-5, tại thành phố Cần Thơ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức lễ công bố Báo cáo kinh tế thường niên Đồng bằng sông Cửu Long năm 2025, chủ đề "Phát triển doanh nghiệp - Động lực then chốt cho tăng trưởng". Tham dự lễ công bố báo cáo có hầu hết lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND và Ủy ban Mặt trận tổ quốc các tỉnh, thành trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Thay mặt nhóm nghiên cứu, TS Vũ Thành Tự Anh (trưởng nhóm nghiên cứu) đã đưa ra 8 khuyến nghị từ báo cáo, trong đó có khuyến nghị xây dựng "lớp hạ tầng" kế tiếp khi "Đồng bằng sông Cửu Long sẽ có 550km đường cao tốc".

Ông Tự Anh cho biết cao tốc chỉ là lớp hạ tầng cơ bản, cần có hạ tầng sau lớp hạ tầng cơ bản đó gồm kho lạnh, trung tâm thương mại, trung tâm dịch vụ đô thị, cảng thủy nội địa, trung tâm hoàn tất đơn hàng thương mại điện tử… thì mới phát huy tối đa sức mạnh hạ tầng cơ bản nêu trên.

Đặc biệt, ông khuyến nghị lãnh đạo chính quyền các địa phương: "Tôi mong là chúng ta bỏ tư duy cũ là nhìn vào số lượng doanh nghiệp mới được thành lập mà quan trọng hơn là doanh nghiệp đó có lớn được không, có tự nâng cấp được không, có tiếp cận được thị trường hay không. 

Không phải đo lường bằng số doanh nghiệp được thành lập mà đo lường sức sống của doanh nghiệp ở khả năng mở rộng, nâng cấp quy mô mới là quan trọng", ông nói.

Ngoài ra, ông Tự Anh cũng cho rằng PCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) là chỉ số quan trọng, nhưng nếu nhìn vào cuộc đua thứ hạng thì không phải bản chất của PCI. 

Bản chất của PCI là nhìn ra đâu là khó khăn của doanh nghiệp để đồng hành, tháo gỡ. Thay vì nhìn vào PCI thì nhìn vào hàng ngày cái gì cản trở sự phát triển, cái gì làm gia tăng chi phí doanh nghiệp.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội, cũng cho rằng những số liệu, phân tích từ báo cáo cần được "tiêu hóa". 

Thành phố Cần Thơ và các tỉnh lấy kết quả báo cáo, lấy những khuyến nghị công bố chia nhỏ ra, định kỳ hàng tháng cùng ngồi với nhau thì mới ra một hệ sinh thái. 

"Chúng ta có liên kết vùng nhưng không biết ai điều khiển, nói tới hệ sinh thái bắt đầu từ doanh nghiệp nhưng là doanh nghiệp nào. Từng tỉnh làm trước, đưa ra 5-7 vấn đề là lát cắt của báo cáo, thà làm ít mà ra việc chứ không dàn trải", ông Hoan góp ý.

Theo báo cáo kinh tế thường niên vừa được công bố, sau khi tỉnh Long An cũ tách khỏi vùng, Đồng bằng sông Cửu Long hiện có 65.000 doanh nghiệp (mất đi 20.000 doanh nghiệp của tỉnh Long An).

Từ năm 2023 Đồng bằng sông Cửu Long là vùng có mật độ doanh nghiệp thấp nhất cả nước (chỉ có 3,6 doanh nghiệp trên 1.000 dân), thấp hơn cả vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.

Nếu như năm 2000 số lượng doanh nghiệp của Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 22,2%, thì hiện còn 6,9% cả nước, riêng khu vực kinh tế tư nhân giảm từ 25% còn 7,1%.

"Chúng ta thiếu nghiêm trọng cực tăng trưởng. Cần Thơ chưa đóng vai trò là cực tăng trưởng của Đồng bằng sông Cửu Long", ông Vũ Thành Tự Anh nói.

TS Vũ Thành Tự Anh khuyến nghị lãnh đạo các địa phương bỏ tư duy cũ - Ảnh 3.Đồng bằng sông Cửu Long: Từ 'phát triển nội đồng' đến không gian biển

Nếu biết tận dụng, tổ chức lại không gian phát triển, đồng bằng sông Cửu Long hoàn toàn có thể bước sang một chu kỳ phát triển mới: rộng mở hơn, bền vững hơn, từ sông ra biển.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất