
Doanh nghiệp Nhật Bản tham gia diễn đàn và tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại Đồng bằng sông Cửu Long chiều 4-12 - Ảnh: CHÍ QUỐC
Chiều 4-12, tại Đại học Cần Thơ đã diễn ra Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản với chủ đề "Khai thác tiềm năng hàng hóa vùng Đồng bằng sông Cửu Long".
Phát biểu tại đây, ông Okabe Mitsutoshi - Trưởng đại diện Văn phòng JETRO tại TP.HCM - cho rằng doanh nghiệp Nhật Bản rất có tiềm năng phát triển tại Đồng bằng sông Cửu Long và có thể hợp tác, tăng cường liên kết với doanh nghiệp Việt Nam dựa trên hoạt động và xúc tiến của JETRO tại Việt Nam.
Ngoài lĩnh vực nông nghiệp, ông cho biết một số doanh nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long đang quan tâm tới việc ứng dụng cơ giới hóa nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nông sản.
Điều đó cho thấy doanh nghiệp Việt Nam quan tâm máy móc hiện đại từ Nhật Bản để tạo ra giá trị gia tăng cho nông sản và đây là thế mạnh của doanh nghiệp Nhật Bản. JETRO có thể kết nối nhu cầu của doanh nghiệp Việt Nam và khả năng cung cấp của doanh nghiệp Nhật Bản.
Ngoài ra, ông Okabe Mitsutoshi cũng cho biết vừa qua JETRO cùng Đại học Cần Thơ tổ chức hội thảo về nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút khoảng 140 doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực tham gia. Thông qua hội thảo này, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản chia sẻ mong muốn tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao từ Việt Nam, đào tạo tại Nhật Bản để làm việc trong môi trường quốc tế.
Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - cho rằng hàng hóa Đồng bằng sông Cửu Long từ nông sản, thủy sản đến các loại sản phẩm chế biến có tiềm năng lớn để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường Nhật Bản.
Tuy nhiên kết quả đầu tư, hợp tác với các đối tác Nhật Bản vẫn chưa như mong muốn và chưa tương xứng với tiềm năng mà khu vực đang có.
"Chúng tôi nhận thấy sự cần thiết trong việc thu hút vốn đầu tư, công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm quản lý hiện đại từ Nhật Bản để nâng cao giá trị gia tăng của hàng hóa Đồng bằng sông Cửu Long.
Chìa khóa để mở toàn bộ tiềm năng từ vựa lúa, vựa trái cây Đồng bằng sông Cửu Long chính là sự đồng hành chiến lược của các đối tác đến từ Nhật Bản - quốc gia dẫn đầu về công nghệ, quản lý chất lượng và tiêu chuẩn xanh.
UBND thành phố Cần Thơ cam kết sẽ cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, minh bạch, hỗ trợ tối đa về thủ tục hành chính, nguồn lực đất đai, nguồn nhân lực để doanh nghiệp Nhật Bản yên tâm đầu tư, sản xuất kinh doanh tại thành phố Cần Thơ nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung", ông Tuyên nói.
Doanh nghiệp Nhật Bản nói lý do quyết định đầu tư tại Đồng bằng sông Cửu Long
Chia sẻ về mục đích đầu tư tại Đồng bằng sông Cửu Long, ông Toshinao Tanaka - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Takesho - cho biết doanh nghiệp của ông đã đầu tư nhà máy tại Khu công nghiệp Trà Nóc 2 (thành phố Cần Thơ).
Ông nêu có ba mục đích khiến doanh nghiệp của ông quyết định đầu tư. Thứ nhất là để đóng góp vào sự phát triển bền vững của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Thứ hai là chia sẻ triết lý doanh nghiệp của Takesho là "phát triển nhân lực không phải là công cụ mà phải là mục đích của doanh nghiệp", và cuối cùng là thực hiện "đồng sáng tạo" cùng nhiều đối tác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận