17/10/2017 12:39 GMT+7

Truyền hình nhảm nhí: Tại sao Bộ Văn hoá đứng ngoài cuộc?

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO - Các chương trình truyền hình, game show tràn lan vô tình hay cố ý đang giết chết nghệ thuật biểu diễn. Trách nhiệm đó của ai?

Truyền hình nhảm nhí: Tại sao Bộ Văn hoá đứng ngoài cuộc? - Ảnh 1.

Tía ơi, má dìa! - vở diễn được dàn dựng nghiêm túc ở sân khấu IDECAF bị một tiết mục trong game show Sao nối ngôi mượn một đoạn thoại mà không xin phép - Ảnh: LINH ĐOAN

Tôi đề nghị bộ mạnh dạn giao việc cấp phép biểu diễn cho địa phương

Ông Hữu Luân

Sáng 16-10 tại TP.HCM, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch) với sự chủ trì của Thứ trưởng Vương Duy Biên đã tổ chức buổi hội thảo lấy ý kiến của các sở ngành, các đơn vị tổ chức hoạt động nghệ thuật để xây dựng nghị định mới về các hoạt động nghệ thuật biểu diễn, ghi hình ca múa nhạc - sân khấu...

Tại hội thảo, ông Hữu Luân - giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn và điện ảnh TP.HCM - đề xuất: "Tôi đề nghị bộ mạnh dạn giao việc cấp phép biểu diễn cho địa phương, bộ chỉ cần quản lý khung và làm sao cho nhanh, gọn nhất, giảm càng nhiều thủ tục, giấy phép con càng tốt. 

Giám đốc Sở Văn hoá, thể thao, giám đốc đơn vị của mỗi địa phương sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ. Nếu có sai thì chế tài thật nặng để tạo sự răn đe".

Đồng ý với ý kiến của ông Hữu Luân, bà Xuân Hòa - Công ty TNHH Tiếng Xưa - nói về những khó khăn của người làm công việc tổ chức biểu diễn: 

"Tôi hoạt động trong lĩnh vực này đã 12 năm, bảo lãnh cho gần 50 nghệ sĩ hải ngoại về biểu diễn. 

Gần đây tuy đã có nhiều cởi mở nhưng vẫn còn những trở ngại, chẳng hạn như việc tại sao phải xin cấp phép từ bộ, cục ở xa tít ngoài Hà Nội? 

Nếu xin giấy phép ở sở thì được hẹn 5 ngày là có, trong khi gửi ra bộ phải chờ mệt mỏi".

Thu hồi giấy phép biểu diễn Đồ Rê Mí 'dỏm' Thu hồi giấy phép biểu diễn Đồ Rê Mí "dỏm" Nghệ sĩ cải lương Thành Được vừa được cấp giấy phép biểu diễn ở VN Nghệ sĩ cải lương Thành Được vừa được cấp giấy phép biểu diễn ở VN Ca sĩ trốn thuế có thể bị thu hồi giấy phép biểu diễn Ca sĩ trốn thuế có thể bị thu hồi giấy phép biểu diễn

Ngoài góp ý về việc cấp phép, ông Hữu Luân còn đặt vấn đề về một số chương trình, game show ông cho là "nhảm nhí" trên sóng truyền hình. 

Ông thẳng thắn: "Chúng ta không thể đổ thừa những chương trình tivi nhảm nhí thuộc quản lý của Bộ Thông tin - truyền thông. 

Các chương trình truyền hình, game show tràn lan vô tình hay cố ý đang giết chết nghệ thuật biểu diễn. Trách nhiệm đó của ai? Của Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch chứ!".

Là người gắn bó sân khấu kịch xã hội hóa hơn 20 năm nay, ông Huỳnh Anh Tuấn - giám đốc sân khấu Idecaf - bức xúc: 

"Nhiều chương trình giải trí truyền hình hiện nay hết sức bậy bạ, ngang nhiên ăn cắp, xào nấu tác phẩm của người khác. 

Nguy hiểm hơn, còn ảnh hưởng xấu đến trẻ nhỏ. Tại sao Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch lại đứng ngoài cuộc? Bộ phải có trách nhiệm và có tiếng nói của mình!".

Khi truyền hình khai thác quá sâu nỗi đau của trẻ Khi truyền hình khai thác quá sâu nỗi đau của trẻ Nói láo trên truyền hình Nói láo trên truyền hình Cuộc chiến giành khán giả trẻ của truyền hình Cuộc chiến giành khán giả trẻ của truyền hình

Phản hồi các ý kiến kêu ca về sự thả nổi chương trình truyền hình, ông Vương Duy Biên nói: "Đúng là hiện nay có những chương trình truyền hình chất lượng xoàng. 

Nhưng có những lĩnh vực thuộc Bộ Thông tin - truyền thông, có những lĩnh vực của chúng ta (Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch). Chúng ta cứ làm tốt phần của mình đã...".

Ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu, ông Biên khẳng định: "Chúng tôi muốn lắng nghe nhiều ý kiến để có thể xây dựng một văn bản quản lý nhà nước tốt nhất trên tinh thần giảm bớt các thủ tục, đơn giản và nhanh.

 Cố gắng sớm có Luật về nghệ thuật biểu diễn, chứ chỉ dừng lại ở mức nghị định là còn kém!".

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên