
Học sinh Trường tiểu học Phan Văn Trị (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) - Ảnh: T.H.
Ngày 8-11, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thầy Lê Hồng Thái, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phan Văn Trị, cho biết cứ mỗi năm, nhân Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20-11, nhà trường tổ chức hội thao cho học sinh gắn với các hoạt động thể dục, thể thao, phát huy khả năng của học sinh.
"Nhưng kết thúc các hoạt động, trao thưởng, các em chỉ nhận được giấy khen của trường, như vậy cũng rất thương. Trong khi đó dịp này nhà trường lại nhận được rất nhiều hoa chúc mừng, mà hoa cũng sẽ tàn nên ban giám hiệu mong muốn được đổi thành sách, tập cho các em; thậm chí cũng có thể là bánh kẹo… để khuyến khích, động viên học trò", thầy Thái nói về lý do xin không nhận hoa.
Mong muốn này nhận lại "mưa" lời khen của rất nhiều phụ huynh. Chị Lê Thị Hoa, phụ huynh học sinh lớp 4, chia sẻ: "Nhóm phụ huynh trong lớp đang lên kế hoạch tặng hoa cho trường, nhận được mong muốn này, chúng tôi "quay xe" chuyển sang tặng dụng cụ học tập, hay các dụng cụ cần thiết cho hoạt động văn nghệ dịp hội thao".
Quà 20-11 có xu hướng gắn với ý nghĩa thiết thực
Theo một chuyên gia giáo dục, dịp lễ 20-11 những năm gần đây xuất hiện phong trào trường xin không nhận hoa, đổi sang tập; hay xin không nhận hoa mà thay bằng sách hay thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh... Đó đều là món quà ý nghĩa và thiết thực nhất.
"Việc tặng quà, mỗi món quà mang ý nghĩa riêng. Nhưng với những ý tưởng của nhà trường, việc làm này là hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Tôi nghĩ là phụ huynh, nhà hảo tâm cũng sẽ vui vẻ, trân trọng với mong muốn này của nhà trường", chuyên gia này nhấn mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận