05/10/2023 14:21 GMT+7

Trường 'từ chối giáo dục học sinh' vì phụ huynh không lên gặp: Sở Giáo dục và Đào tạo ra chỉ đạo

'Sáng 4-10, con tôi bị đình chỉ học tập. Tôi gọi điện hỏi cô chủ nhiệm trường có văn bản đình chỉ học chưa thì cô nói đã có văn bản, sẽ gửi đến tận tay', phụ huynh chia sẻ.

Đại diện Trường THPT Lạc Long Quân cho biết ngày 5-10, học sinh G. đã quay trở lại lớp học - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Đại diện Trường THPT Lạc Long Quân cho biết ngày 5-10, học sinh G. đã quay trở lại lớp học - Ảnh: NGUYÊN BẢO

"Cô giáo nói đã có văn bản đình chỉ học tập, sẽ gửi tận tay"

Hai ngày qua, trên mạng xã hội chia sẻ rầm rộ một thông báo của Trường THPT Lạc Long Quân, Sóc Sơn, Hà Nội về việc "sẽ từ chối công tác giáo dục đối với học sinh G. lớp 12A3" nếu phụ huynh không đến làm việc với ban giám hiệu nhà trường, khiến nhiều người bức xúc.

Trường 'từ chối giáo dục học sinh' vì phụ huynh không lên gặp: Hiệu trưởng nói gì?

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối 4-10, ông Hoàng Xuân Toàn - phụ huynh được nhà trường gửi thông báo - cho biết sự việc bắt đầu từ nội dung tin nhắn trong nhóm phụ huynh lớp 12A3.

Theo đó, khi đọc tin nhắn của chi hội trưởng hội cha mẹ học sinh lớp 12A3 về những băn khoăn trong thu, chi và việc chi hội trưởng hội cha mẹ học sinh của lớp bị "gây sức ép" phải bỏ chức chi hội trưởng, ông Toàn đã vào nhóm trao đổi và cho rằng "nhà trường không trung thực và không tôn trọng ý kiến phụ huynh".

Tới ngày 25-9, ông Toàn nhận được thông báo từ hiệu trưởng, cho rằng những tin nhắn của ông đã "làm ảnh hưởng đến uy tín của trường".

Trong thông báo, nhà trường "sẽ từ chối công tác giáo dục đối với học sinh G. lớp 12A3", nếu trước ngày 29-9 phụ huynh không đến làm việc với ban giám hiệu nhà trường.

Thông báo của Trường THPT Lạc Long Quân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội gửi ông Toàn - Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Thông báo của Trường THPT Lạc Long Quân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội gửi ông Toàn - Ảnh: Phụ huynh cung cấp

"Sáng 4-10, con tôi đã bị đình chỉ học tập và nghỉ học ngày đầu tiên. Tôi gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm hỏi nhà trường đã có văn bản đình chỉ học tập của cháu chưa thì cô giáo nói: Đã có văn bản, sẽ gửi đến tận tay.

Tôi đang chờ văn bản quyết định nghỉ học của nhà trường để xem rõ lý do vì sao đuổi học con tôi. Tôi cũng đã ghi âm cuộc gọi này khi nói chuyện với cô giáo", ông Toàn bức xúc.

Chia sẻ về lý do không đến trường theo giấy mời, ông Toàn cho biết do đặc thù công việc, thường đi làm xa, ít khi ở nhà nên không thể đến trường được, "việc này tôi đã trao đổi với giáo viên chủ nhiệm".

"Con tôi không hề vi phạm một nội quy nào của nhà trường, tôi cũng không sai phạm gì, nhà trường đình chỉ học tập là không chính đáng. Khi chúng tôi đang thắc mắc, nhà trường phải có nghĩa vụ giải trình, chứ tôi không có nghĩa vụ phải giải trình nội dung các tin nhắn", ông Toàn nói.

Nhà trường: "Chưa có quyết định nào về việc đình chỉ học sinh"

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa 5-10 trước thông tin học sinh G. đã bị đình chỉ học tập từ sáng 4-10, ông Đinh Quang Dũng - hiệu trưởng Trường THPT Lạc Long Quân - khẳng định: "Tính đến thời điểm hiện tại nhà trường chưa có một quyết định nào về việc đình chỉ học sinh G. lớp 12A3".

Theo ông Dũng, tất cả các động thái gửi giấy mời đều trên tinh thần cầu thị phụ huynh học sinh hãy tới trường, phối hợp cùng với nhà trường trong công tác giáo dục học sinh.

Về việc chi hội trưởng hội cha mẹ học sinh lớp 12A3 tố nhà trường "gây sức ép" với giáo viên và "ép" vị phụ huynh này từ chức, ông Dũng khẳng định không có việc giáo viên chủ nhiệm thông báo phụ huynh đi họp có ý kiến về các khoản thu chi mà nhà trường không cho làm trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh.

"Việc vì sao phụ huynh này không được làm trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh là vấn đề cá nhân, chúng tôi không chia sẻ", ông Dũng nói.

Ông Đinh Quang Dũng - hiệu trưởng Trường THPT Lạc Long Quân - chia sẻ với báo chí trưa 5-10 - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Ông Đinh Quang Dũng - hiệu trưởng Trường THPT Lạc Long Quân - chia sẻ với báo chí trưa 5-10 - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Ông Dũng cho biết với trường hợp học sinh G., nhà trường đã có rất nhiều lần muốn mời phụ huynh của học sinh này đến trường để giải thích, lắng nghe ý kiến phụ huynh.

"Nhà trường đã gửi giấy mời 4 lần, giáo viên chủ nhiệm đã vào tận nhà chuyển giấy mời của nhà trường cho phụ huynh, thế nhưng nhà trường không nhận được sự hợp tác của phụ huynh học sinh.

Do đó, nhà trường mới ra thông báo trên tinh thần mong muốn phụ huynh lên công tác với nhà trường, không phải quyết định đình chỉ học sinh. Đến sáng nay phụ huynh mới tìm đến nhà trường.

Vấn đề mấu chốt là phụ huynh phải phối hợp với nhà trường thì chúng tôi mới làm công tác giáo dục được. Nếu nhà trường mời phụ huynh lên làm việc mà phụ huynh không lên thì đương nhiên không đảm bảo được công tác giáo dục của nhà trường.

Học sinh G. vẫn tham gia học tập bình thường, trên thông báo chúng tôi chưa thể hiện rằng đã có quyết định đình chỉ học sinh", ông Dũng khẳng định.

Trả lời về thông tin phụ huynh tố cáo các khoản thu, chi quỹ cha mẹ học sinh bất hợp lý với tổng số tiền dự toán hơn 227 triệu/năm, có dấu hiệu lạm thu, ông Dũng cho biết quỹ hội cha mẹ học sinh là do ban đại diện cha mẹ học sinh quyết và chi, nhà trường không chi quỹ cha mẹ học sinh.

"Quỹ hội cha mẹ học sinh do nhà trường giữ, bởi ban đại diện cha mẹ học sinh nhờ giữ để đảm bảo an toàn về tài chính, tránh rủi ro. Chính vì thắc mắc từ dư luận về quỹ cha mẹ học sinh, năm nay nhà trường thống nhất không thành lập hội cha mẹ học sinh và không thu quỹ hội năm học 2023-2024", ông Dũng nói.

Đang xin ý kiến thành lập ban đại diện cha mẹ học sinh trường

Về thông tin phản ánh nhà trường lấy ý kiến thành lập hội cha mẹ học sinh của trường, ông Dũng cho biết nhà trường thực hiện việc này căn cứ vào nguyện vọng của rất nhiều phụ huynh khối 10 mới vào trường.

"Rất nhiều phụ huynh mong muốn thành lập ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường, đảm bảo việc kết nối giữa nhà trường và phụ huynh học sinh trong công tác giáo dục.

Chúng tôi đã đề nghị giáo viên chủ nhiệm thông báo đến nhóm lớp xin ý kiến, tạo bình chọn lấy ý kiến phụ huynh. Căn cứ trên bình chọn nhà trường sẽ quyết định có thành lập ban đại diện cha mẹ học sinh trường hay không", ông Dũng thông tin.

Sở Giáo dục và Đào tạo: Phải đặt quyền lợi học sinh lên hàng đầu

Liên quan đến sự việc Ban giám hiệu Trường THPT Lạc Long Quân (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) gửi thông báo đề nghị phụ huynh lên làm việc về tin nhắn "ảnh hưởng đến uy tín của trường", nếu không sẽ từ chối công tác giáo dục với học sinh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương yêu cầu nhà trường phải đặt lợi ích, quyền lợi học tập của học sinh lên hàng đầu.

Nhà trường phải bảo đảm quyền lợi học sinh được đến trường, đến lớp học, không vì bất cứ lý do nào mà từ chối giáo dục học sinh.

Ông Trần Thế Cương cho biết Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã giao Phòng Giáo dục trung học và Phòng Thanh tra xem xét xử lý sự việc theo đúng tinh thần chỉ đạo, bảo đảm các điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh.

Vụ trường định thu 21 khoản: Hàng loạt sai sót dẫn tới "lạm thu" Vụ trường định thu 21 khoản: Hàng loạt sai sót dẫn tới 'lạm thu'

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương yêu cầu hiệu trưởng và cá nhân có liên quan vụ 'lạm thu' kiểm điểm, báo cáo về sở trước ngày 20-9.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên