
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị công bố hiệu trưởng của các trường THPT mới - Ảnh: ĐỨC TÀI
Chiều 8-9, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ, bổ nhiệm hiệu trưởng sau khi sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc sở.
UBND tỉnh Quảng Trị đã thành lập mới 9 trường THPT, THCS và THPT trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại từ 18 trường, đổi tên một trường THPT.
Trên cơ sở đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị bổ nhiệm hiệu trưởng tại 10 trường THPT, THCS và THPT.
Trong đó, Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa) có hiệu trưởng mới sau khi sáp nhập với Trường THPT Phan Bội Châu (xã Tuyên Bình). Cụ thể, ông Hoàng Nam Thắng được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực sau sắp xếp. Ông Thắng trước đó là Hiệu trưởng Trường THPT số 2 Lê Lợi.
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cho biết việc tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Quá trình này có thể tác động đến vị trí công tác của một số cán bộ quản lý.
Sở yêu cầu các trường nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ, ổn định đội ngũ và bảo đảm hoạt động dạy, học không bị gián đoạn; đồng thời tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học mới.
Trước đó, Trường THPT Lê Trực xảy ra vụ tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Sau khi mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh giám thị có dấu hiệu hỗ trợ thí sinh làm bài, Công an tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc.
Ngày 17-7, cơ quan điều tra khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, khởi tố ông Trần Đức Lực (47 tuổi) - giáo viên, Tổ trưởng tổ toán - và bà Đoàn Thị Thanh Bình (48 tuổi) - giáo viên, Tổ trưởng tổ văn, đều thuộc Trường THPT Lê Trực.
Hai giáo viên này được phân công làm nhiệm vụ tại điểm thi Trường THPT Lê Trực. Hội đồng thi tỉnh Quảng Trị sau đó quyết định hủy kết quả thi của 5 thí sinh liên quan vụ tiêu cực, trong đó có con của hiệu trưởng nhà trường.
Thanh tra tỉnh Quảng Trị cũng có kết luận Trường THPT Lê Trực có nhiều tồn tại trong quản lý tài chính, đầu tư xây dựng, nghiệm thu, thanh toán khối lượng không đúng thực tế thi công, sử dụng kinh phí từ nguồn bảo vệ trường, nước uống để chi cho các nội dung khác...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận