
Công nhân xây dựng thu dọn đống đổ vỡ từ vụ sập trần dãy nhà học tại Trường THPT Nguyễn Diêu, xã Tuy Phước Đông, Gia Lai, do bão Kalmaegi - Ảnh: TẤN LỰC
Vùng đông Gia Lai (tỉnh Bình Định cũ), các trường học bị gió bão Kalmaegi làm hư hại nặng cũng đang khẩn trương khắc phục để sớm đón học sinh.
Sớm dọn dẹp, nối điện nước, đón học sinh
Tại Gia Lai, nơi tâm bão Kalmaegi quét qua, thiệt hại của ngành giáo dục khá nặng nề. Cụ thể, tỉnh này có 489 trường học và trung tâm giáo dục bị hư hỏng, tốc mái, thiệt hại ước tính hơn 141 tỉ đồng.
Dù sau bão hầu hết các trường đã khắc phục tạm thời và cho học sinh đi học trở lại từ đầu tuần, vẫn có trường chưa thể đón học sinh ngay bởi hư hại quá nặng.
Tại Trường THPT Nguyễn Diêu, xã Tuy Phước Đông, bão quét qua làm dãy phòng học A bị tốc mái hoàn toàn, rơi xà gồ, tường gạch tầng 2, ảnh hưởng 6 phòng học. Những dãy nhà lợp ngói cũng bị gió thổi bay một số chỗ.

Dãy nhà học khu A của Trường THPT Nguyễn Diêu, xã Tuy Phước Đông, Gia Lai, bị bão số 13 thổi bay mái tôn và khung xà gồ, la phông trần - Ảnh: TẤN LỰC
Ngoài ra, một dãy nhà để xe học sinh cũng bị gió bão thổi bay ra đồng. Cây xanh cảnh quan trốc gốc ngã la liệt, thêm việc cúp điện, cúp nước, hoạt động dạy học của nhà trường gián đoạn 2 ngày đầu tuần.
Cô Dương Thị Bích Liên, Hiệu trưởng nhà trường, bảo rằng do bị hư hại nặng, thiếu điện nước nên chưa thể đón học sinh trở lại ngay. Những ngày qua, bộ đội và địa phương đã hỗ trợ các thầy cô dọn dẹp sân trường, lợp lại những mái ngói bị hư hỏng.
Dự kiến, trong hôm nay (12-11) sẽ đón học sinh trở lại trường khi đã khôi phục điện nước. Với dãy phòng A bị tốc mái, nhà thầu đang khẩn trương tham gia dọn dẹp, sửa chữa trở lại để đưa vào sử dụng sớm nhất.
Trong lúc này, tạm thời trường sẽ chia ca 2 buổi mỗi ngày để các lớp trở lại nhịp học tập bình thường. Đây là một trong những trường học bị hư hỏng nặng nhất của tỉnh này trong bão, là nơi học tập của 1.430 học sinh.
Trường lớp tinh tươm đón học sinh sau bão Kalmaegi
Tại Trường mầm non An Dân (xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk), khuôn viên trường sau bão được dọn dẹp sạch sẽ, tinh tươm như mới. Nhiều em nhỏ gặp lại cô giáo trong trong niềm vui khôn xiết.

Bộ đội, thầy cô giáo dọn dẹp sân trường, phơi sách vở để các em học sinh quay lại trường - Ảnh: TÂM AN
Cô Huỳnh Thị Xuân Nữ, Hiệu trưởng Trường mầm non An Dân, cho biết toàn trường có 185 trẻ, đến nay hầu hết các em đã đi học trở lại.
"Khi quay lại lớp, các bé rất vui. Trước đó giáo viên đã tổng dọn vệ sinh, sắp xếp lại phòng học. Hiện vẫn còn một số ít học sinh chưa thể đến trường do nhà ở vùng thiệt hại nặng hoặc chưa đảm bảo sức khỏe. Nhà trường đã liên hệ với phụ huynh để các bé sớm trở lại học tập đầy đủ", cô Nữ nói.
Chị Lê Thảo Trang, phụ huynh có con học tại trường, chia sẻ: "Nhà tôi bị tốc mái, đồ đạc hư hỏng do nước vào. Con ở nhà mấy ngày liền, cứ hỏi khi nào đi học lại. Hôm nay được đến lớp, con mừng lắm, tôi cũng yên tâm dọn dẹp thêm".

Các bé Trường mầm non An Dân (xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk) vui vẻ quay trở lại lớp học sau bão - Ảnh: MINH CHIẾN
Đắk Lắk có 226 cơ sở giáo dục bị thiệt hại, nhiều nơi thiết bị dạy học hư hỏng nặng
Xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk, là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nhất do bão số 13. Trường tiểu học Phú Mỡ bị ngập sâu trong bùn đất, nhiều phòng học, thiết bị dạy học bị hư hỏng nặng.
Học sinh nơi đây đa số là người Ba Na và Chăm, đời sống còn nhiều khó khăn. Lũ qua, nhiều hộ mất trắng hoa màu, giờ lại thêm nỗi lo con em chưa có sách vở, chỗ học.
Theo thầy Lê Ngọc Hòa, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phú Mỡ, lũ cuốn trôi và làm hư hoàn toàn 24 máy vi tính của trường. Sau bão, nhà trường điều chỉnh kế hoạch giảng dạy cho phù hợp, linh động thay thế hoặc mua lại sách vở để đảm bảo việc học cho học sinh.
Nhà trường đang kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thiết bị, đặc biệt là máy tính, để các em có điều kiện học tập tốt hơn.

Nhà thầu đang triển khai sửa chữa hư hỏng tại Trường THPT Nguyễn Diêu, xã Tuy Phước Đông, Gia Lai, sau bão - Ảnh: TẤN LỰC
Sửa chữa khẩn cấp, đảm bảo an toàn trường lớp
Liên quan thiệt hại của ngành giáo dục, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan liên quan khẩn trương lập phương án và triển khai sửa chữa các trường học bị hư hỏng do bão. Để đẩy nhanh tiến độ, tỉnh cho phép vừa sửa chữa vừa hoàn chỉnh hồ sơ theo quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai. Sớm cho học sinh đến trường, có trường lớp kiên cố, an toàn.
Với Đắk Lắk, bà Võ Thị Minh Duyên, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thông tin đến nay hầu hết trường học ở khu vực phía đông tỉnh đã đón học sinh trở lại. Chỉ còn Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp (xã Xuân Cảnh) tạm thời chưa thể mở cửa do cây ngã đổ, mái và cửa kính hư hỏng, dự kiến sẽ học lại vào ngày 12-11.
Theo bà Duyên, thời điểm này học sinh đang bước vào giai đoạn học và thi giữa kỳ, cuối kỳ, nên việc ổn định sớm là rất quan trọng. Trong cơn bão số 13, tỉnh Đắk Lắk có 226 cơ sở giáo dục bị thiệt hại ước tính 22,79 tỉ đồng. Những hư hỏng phổ biến là ngã đổ tường rào, cổng trường, cây xanh, bàn ghế, máy tính, ngập bùn đất…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận