10/11/2025 18:31 GMT+7

Bộ đội, công an dọn bùn trường lớp, lợp lại mái nhà giúp dân sau bão số 13

TÂM AN
và 1 tác giả khác

Trước thiệt hại nghiêm trọng do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra, tỉnh Đắk Lắk đã huy động gần 6.000 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội dọn bùn trường lớp, lợp lại mái nhà sau bão.

bão số 13 - Ảnh 1.

Công an giúp nhà trường dọn dẹp bùn đất đặc quánh để học sinh sớm quay lại đi học - Ảnh: TÂM AN

Ngày 10-11, Công an tỉnh Đắk Lắk tăng cường thêm hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến các địa phương thiệt hại nặng do bão số 13 để giúp dân dọn dẹp, dựng lại nhà cửa, trường học, khơi thông đường sá.

Công an, bộ đội dọn bùn, sửa nhà cửa, trường học sau bão số 13

Thiếu tá Nguyễn Thanh Thủy - Phó Ban Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk - cho biết lực lượng công an phối hợp chính quyền xã Phú Mỡ và các địa phương lân cận dọn dẹp trường học, cấp phát nhu yếu phẩm, hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, Công an tỉnh đã huy động hơn 4.700 cán bộ, chiến sĩ ứng phó trong bão, cứu giúp hàng chục trường hợp người dân bị thương hoặc mắc kẹt đến nơi an toàn.

Bộ đội, công an dọn bùn trường lớp, lợp lại mái nhà giúp dân sau bão số 13 - Ảnh 2.

Trường tiểu học và THCS Xuân Sơn Bắc (xã Đồng Xuân) ngập trong bùn đất sau bão số 13 và lũ lụt ngay sau đó - Ảnh: TÂM AN

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk cũng triển khai 4.609 cán bộ, chiến sĩ cùng 35 xuồng, 3 xe thiết giáp BTR-152 và hơn 20 ô tô cơ động tại các khu vực phía đông tỉnh để ứng phó với bão.

Sau bão, lực lượng bộ đội tiếp tục dọn dẹp trường học, nhà cửa, thu gom gỗ, tôn, thùng phuy trôi dạt giúp người dân vùng nuôi trồng thủy sản sớm ổn định sản xuất và sinh hoạt.

Đồn biên phòng Xuân Đài phối hợp với Hội thiện nguyện Đom Đóm đã đến thăm hỏi, tặng quà cho các hộ dân bị thiệt hại trên địa bàn hai phường Xuân Đài và Sông Cầu.

Đoàn đã hỗ trợ 7 gia đình có nhà bị sập (mỗi hộ 11 triệu đồng), hỗ trợ 11 triệu đồng cho gia đình có người thiệt mạng do tai nạn trên biển và 6 triệu đồng cho mỗi chủ tàu cá bị chìm.

Không để học sinh nào thiếu sách vở sau bão

Bão số 13 cùng mưa lớn kéo dài cũng gây thiệt hại nặng cho hệ thống trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, tính đến ngày 8-11, toàn ngành có 226 đơn vị bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại hơn 22,7 tỉ đồng.

Trong đó, 38 đơn vị trực thuộc sở thiệt hại hơn 4,9 tỉ đồng; nhiều trường bị tốc mái, sập tường rào, hư hỏng thiết bị, cây xanh gãy đổ, ngập bùn đất.

Có 73 công trình tường rào, cổng trường, phòng học bị hư hại; hơn 1.000 cây xanh gãy đổ; 654 bộ bàn ghế và 176 bộ máy tính hư hỏng do ngập nước.

bão số 13 - Ảnh 3.

Nhiều trường học phía đông tỉnh Đắk Lắk, nhất là các xã Đồng Xuân, Phú Mỡ bị lũ lụt, bùn đất đầy trường, lớp - Ảnh: TÂM AN

Cho đến hôm nay, các trường học bị ảnh hưởng bão số 13 tại Đắk Lắk đã cơ bản khắc phục xong. Tại Trường tiểu học và THCS Xuân Sơn Bắc (xã Đồng Xuân), 16 phòng học bị ngập lụt đã được dọn dẹp, lau chùi bàn ghế, dụng cụ học tập được phơi khô.

Thầy Nguyễn Văn Thắng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết 343 học sinh các khối lớp sẽ trở lại lớp từ sáng 11-11 để ôn tập và chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ.

Bà Lê Thị Thanh Xuân - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk - cho biết sau bão, ngành đã huy động giáo viên, phụ huynh cùng địa phương tổng vệ sinh, xử lý môi trường, kiểm tra an toàn trường lớp để sớm đón học sinh trở lại.

bão số 13 - Ảnh 4.

Bộ đội dựng lại mái nhà cho dân ở phường Sông Cầu, Đắk Lắk - Ảnh: TÂM AN

Ngành giáo dục sẽ điều chỉnh kế hoạch dạy học, tổ chức học bù hoặc học trực tuyến để đảm bảo tiến độ, đồng thời hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh vùng bị thiệt hại, không để em nào phải nghỉ học vì thiếu điều kiện học tập.

Sở đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk cấp bổ sung kinh phí sửa chữa, gia cố trường lớp, mua sắm thiết bị cần thiết, đồng thời yêu cầu các trường khẩn trương rà soát, bố trí chỗ học tạm, học bù hoặc học trực tuyến…

Bộ đội, công an dọn bùn trường lớp, lợp lại mái nhà sau bão số 13- Ảnh 5.Đắk Lắk hỗ trợ 35 tỉ đồng khắc phục hậu quả bão số 13

Đắk Lắk quyết định hỗ trợ 35 tỉ đồng khắc phục hậu quả thiên tai do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra để giúp người dân ổn định sản xuất và đời sống.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất