
Để tạo ra nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, nhất là trong kỷ nguyên số như hiện nay, Trường đại học Cửu Long đã và đang ưu tiên tập trung xây dựng chương trình, đầu tư cơ sở vật chất và hợp tác với các tập đoàn công nghệ lớn trong các lĩnh vực như công nghiệp bán dẫn, thiết kế vi mạch, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và công nghệ sinh học hiện đại - Ảnh: LAN NGỌC
Ngày 11-9, Trường đại học Cửu Long (xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long) tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 167 của UBND tỉnh Vĩnh Long, với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, giảng viên và sinh viên tham dự.
Phát biểu khai mạc, TS Đặng Thị Ngọc Lan - Phó hiệu trưởng, Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Trường đại học Cửu Long - cho biết Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của Bộ Chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc khẳng định các trường đại học là nhân tố then chốt trong hệ sinh thái khoa học - công nghệ - đổi mới sáng tạo.
Theo TS Lan, nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo, ban hành các văn bản cụ thể hóa và triển khai đồng bộ trong toàn trường. Sau hơn 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện nghị quyết, nhà trường đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên một số lĩnh vực trọng tâm.
Theo đó ở lĩnh vực chuyển đổi số và hạ tầng số, trường tiếp tục đầu tư nâng cấp đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin, bảo đảm 100% đơn vị trực thuộc được kết nối mạng tốc độ cao, đồng vận hành hiệu quả các hệ thống phần mềm quản lý trọng tâm trên nền tảng số.
Nhà trường cũng từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác quản lý, xử lý dữ liệu, hỗ trợ giảng dạy và nâng cao hiệu quả điều hành. Năm 2026, tổng kinh phí đầu tư, duy trì và nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, các nền tảng số và phần mềm phục vụ chuyển đổi số đạt trên 6,3 tỉ đồng.
Đặc biệt, về nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, nhà trường tiếp tục khẳng định nghiên cứu khoa học là một trong ba trụ cột của giáo dục đại học. Hằng năm, trường dành trên 4 tỉ đồng để triển khai các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cho giảng viên và sinh viên của trường.
Tính đến thời điểm sơ kết, trường đã và đang chủ trì 1 đề tài cấp quốc gia, 7 đề tài cấp tỉnh, 156 đề tài cấp cơ sở của cán bộ, giảng viên, 115 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, 73 đề tài cấp khoa.
Đội ngũ giảng viên, nhà khoa học của trường đã công bố hơn 53 bài báo thuộc danh mục Scopus và hơn 217 bài báo trên các tạp chí uy tín trong nước…

Các tham luận tại hội nghị xoay quanh và chú trọng mô hình hợp tác ba nhà gồm nhà trường - doanh nghiệp - cơ quan quản lý nhà nước nhằm tạo đầu ra thực tế cho các ý tưởng sáng tạo của các sinh viên ở miền Tây - Ảnh: LAN NGỌC
Khu thực tập và khởi nghiệp gần 2 tỉ đồng
Trước đó, khoa khoa học sức khỏe Trường đại học Cửu Long đã khánh thành khu thực tập - khởi nghiệp khoa học sức khỏe.
Đây là một công trình học thuật đào tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao gắn lý thuyết và thực hành dành cho sinh viên. Tại đây các bạn sinh viên có thể trau dồi kiến thức, tư duy sáng tạo, khởi nghiệp trong lĩnh vực y tế và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Khu thực tập - khởi nghiệp khoa học sức khỏe với mô hình thực hành nhà thuốc, mô hình nhà máy sản xuất dược phẩm - mỹ phẩm, vườn thuốc, vườn dược liệu thủy canh… Tổng kinh phí đầu tư gần 2 tỉ đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận