Thủ khoa tốt nghiệp ĐH Kinh tế quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về trí tuệ nhân tạo

Mai Phan Quốc Hưng, 22 tuổi (quê Đà Nẵng), vừa tốt nghiệp thủ khoa ngành khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh, Đại học Kinh tế quốc dân với GPA 3.95/4.0.

Thủ khoa tốt nghiệp ĐH Kinh tế quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về trí tuệ nhân tạo - Ảnh 1.

Mai Phan Quốc Hưng nhận bằng tốt nghiệp hôm 22-8 - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Đáng chú ý, trước thời điểm tốt nghiệp thủ khoa Đại học Kinh tế quốc dân, Hưng sở hữu 11 công bố quốc tế về trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó có bài đăng trên tạp chí uy tín Q1.

Có bài báo Q1 từ năm hai đại học

Cựu học sinh chuyên hóa, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng), cho biết năm 2022, với thành tích IELTS 7.0 và điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM 950/1.200 đã giúp cậu trúng tuyển kết hợp ngành khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh, Đại học Kinh tế quốc dân.

Với cơ hội này, Hưng từ chối nhập học một trường đào tạo thuần về kỹ thuật ở TP.HCM đã trúng tuyển sớm và chọn ra Bắc theo học kỹ thuật.

Vào đại học, Hưng "không vỡ mộng" với cách học mới. Bởi ở trường cấp III, nam sinh cũng từng lọt thỏm ở giữa những học sinh có năng lực học tập xuất sắc. 

Có những bài toán các bạn có thể giải xong rất nhanh, trong khi Hưng vẫn đang loay hoay tìm cách giải. Hưng bình tĩnh lại để xoay chuyển tình thế, chọn học phải hiểu bản chất, nói không với "học vội, ăn xổi".

"Khi lên đại học tôi cũng chọn học theo bản chất để có thể hiểu nhanh và nhớ lâu", Hưng nói.

Vì chương trình theo học bằng tiếng Anh, hầu hết giáo trình của Hưng và sinh viên đều lấy tài liệu từ nước ngoài. Quá trình học, nam sinh luôn duy trì sự tò mò, với những vấn đề không hiểu sẽ đào sâu các bài báo nghiên cứu gốc để thảo luận cùng các bạn.

Cuối năm nhất, Hưng đăng ký vào chương trình nghiên cứu về lập trình của trường, sau đó trúng tuyển, được nhận vào phòng lab của TS Phạm Xuân Lâm để nghiên cứu về máy tính trong giáo dục.

Cũng tại đây Hưng có bài báo khoa học đầu tiên về việc sử dụng AI để dự đoán điểm cuối kỳ của sinh viên dựa trên nhiều tiêu chí. Vì đã có dữ liệu, Hưng chủ yếu tập trung việc lập trình và xử lý số liệu.

"Đề tài đầu tiên khá ngây ngô, nhưng sau đó đã trở thành một bài báo quốc tế đăng trên tạp chí uy tín Q1. Lúc bài báo được xuất bản, tôi thấy vui, đây là động lực để tôi tiếp tục các nghiên cứu", Hưng nói.

Sau công bố quốc tế đầu tiên, Hưng cho biết đã có cơ hội làm việc với 1 tiến sĩ người Việt tại Thụy Sĩ và tiếp tục có 2 bài báo khoa học được công bố về việc tìm kiếm tên người Việt trên toàn cầu và xây dựng mạng lưới chuyên gia người Việt kết nối với nhau.

Đến cuối năm 2, Hưng giành thành tích cao tại một cuộc thi công nghệ và được đi thực tập tại VP Bank trong 4 tháng. Tại đây, Hưng đã lập trình một ứng dụng để nhận diện chữ, giúp hệ thống nhận hồ sơ nhận diện và hiển thị chữ thuần thục và chính xác nhất.

Sau 4 tháng ở VP Bank, Hưng cho biết bản thân nhận thấy không hợp với hướng nghiên cứu kỹ thuật thuần túy, bắt đầu hiểu được bản thân thích hướng nghiên cứu, sáng tạo ra những điều mới mẻ.

Thủ khoa tốt nghiệp ĐH Kinh tế quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về trí tuệ nhân tạo - Ảnh 2.

Mai Phan Quốc Hưng trình bày nghiên cứu tại hội nghị quốc tế ở San Diego, Mỹ - Ảnh: NVCC

Thực tập ở nước ngoài, nhận 1.000 USD mỗi tháng

Trong 3 tháng hè từ năm 3 lên năm 4, Hưng tìm hiểu các chương trình thực tập nghiên cứu ở nước ngoài, sau đó đã trúng tuyển kỳ thực tập tại Đại học Nguyên Trí ở Đài Loan, Trung Quốc.

Tại đây, lần đầu tiên Hưng được giao nghiên cứu độc lập. Từ một công trình nghiên cứu ở Đại học Stanford về mô hình điều khiển cánh tay robot, yêu cầu robot học cách bắt chước con người, Hưng tiếp tục nghiên cứu, nâng cấp giúp robot thao tác với tỉ lệ chính xác cao hơn.

Trong quá trình nghiên cứu, mỗi tháng nam sinh nhận được khoảng 1.000 USD. Cũng từ đợt thực tập này, nam sinh nhận rõ được niềm đam mê nghiên cứu của mình, nhất là nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) trong robot.

Trong đợt thực tập tại Đài Loan, Hưng đã có 2 công bố quốc tế, trong đó 1 bài công bố tại Mỹ và 1 bài báo trên tạp chí Q1 trong danh mục SCIE (thuộc danh mục Web of Science, với hàng ngàn tạp chí hàng đầu thế giới và yêu cầu bình duyệt khắt khe).

Sau chuyến thực tập tại Đài Loan, đầu năm 4, Hưng tiếp tục nộp hồ sơ thực tập vào nhiều công ty công nghệ tại Việt Nam và trúng tuyển vào một công ty nghiên cứu về công nghệ với vai trò kỹ sư AI.

Tại đây, Hưng được giao những đề tài rất khó, có những dạng toán hiện đại chưa gặp bao giờ khiến nam sinh phải nhờ cả đồng nghiệp và AI hỗ trợ. Tuy nhiên với sự cố gắng, trong 1 năm Hưng đã có 4 công bố quốc tế ở hội nghị quốc tế đầu ngành.

Trong tổng số 11 công bố quốc tế thời sinh viên, Hưng tâm đắc nhất công bố nghiên cứu tại Đài Loan vì cảm nhận bản thân đã tự làm, có đóng góp nhiều nhất và cũng là bước ngoặt cho quá trình nghiên cứu của nam sinh.

Đại học Quản lý Singapore mời làm việc

Vừa tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân, Hưng nhận được lời mời đến Đại học Quản lý Singapore đảm nhận vị trí kỹ sư nghiên cứu.

Hưng dự định sẽ đến đây làm việc từ 1 - 1,5 năm để hoàn thành những bài nghiên cứu về robotics mà mình đang còn thiếu, sau đó dự định nộp hồ sơ học tiến sĩ tại Mỹ, ngành AI và robotics.

Thủ khoa tốt nghiệp ĐH Kinh tế quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về trí tuệ nhân tạo - Ảnh 3.Cậu học trò Nghệ An chọn trường làng, 6 năm sau thành thủ khoa bác sĩ nội trú

Từng là á khoa thi tốt nghiệp khối B00 của tỉnh Nghệ An năm 2020, sau 6 năm học y khoa tại Trường đại học Y Hà Nội, Anh Quân tiếp tục đến với kỳ thi 'khắc nghiệt nhất' trường y và xuất sắc trở thành thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất