27/03/2026 23:20 GMT+7

Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM xếp thứ 3 ASEAN, vào nhóm tăng tầm ảnh hưởng

Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM ghi nhận thăng hạng ấn tượng so với năm trước, được chuyên gia quốc tế kỳ vọng sẽ ngày càng có vị thế quan trọng trên trường quốc tế trong tương lai gần.

Trung tâm tài chính - Ảnh 1.

Việc hình thành IFC tại TP.HCM không chỉ nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư toàn cầu mà còn tạo động lực cho phát triển bền vững của nền kinh tế nói chung và TP.HCM nói riêng - Ảnh: VĂN TRUNG

Theo bảng xếp hạng các trung tâm tài chính toàn cầu GFCI 2026 (Global Financial Centres Index 39) mới nhất, TP.HCM tăng 1 điểm, xếp hạng 84 và tăng 11 bậc so với năm 2025.

Báo cáo do Z/Yen phối hợp với China Development Institute công bố, dựa trên hơn 100 chỉ số từ các tổ chức như World Bank, OECD và khảo sát chuyên gia quốc tế.

Trong khu vực ASEAN, TP.HCM đứng thứ 3, sau Singapore (hạng 4 toàn cầu) và Kuala Lumpur (hạng 42), nhưng xếp trên Jakarta và Bangkok. 

Trên bình diện quốc tế, New York và London tiếp tục giữ hai vị trí dẫn đầu, trong khi khu vực châu Á - Thái Bình Dương có tới 6 trung tâm lọt vào top 10, phản ánh mức độ năng động nhưng cạnh tranh cao.

Bên cạnh đó, TP.HCM còn được đưa vào nhóm 15 trung tâm tài chính được giới chuyên môn cho là sẽ trở nên quan trọng hơn trong 2-3 năm tới.

Ghi nhận gần đây, nhiều tổ chức tài chính, doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng bày tỏ quan tâm và có những bước đầu tham gia vào Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM.

Có chuyến thăm và làm việc đến New York (Mỹ) trong tuần qua, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đã tiếp lãnh đạo, đại diện các định chế tài chính, ngân hàng và quỹ đầu tư hàng đầu thế giới.

Dự buổi tiếp xúc nhằm xúc tiến đầu tư vào Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) Việt Nam tại New York, quỹ đầu tư Warburg Pincus bày tỏ mong muốn tham gia, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ phát triển thị trường vốn trong thời gian tới.

Ngân hàng Deutsche Bank cũng cho biết tổ chức này mong muốn mở rộng hợp tác trong tài trợ thương mại, quản lý tài chính doanh nghiệp và hỗ trợ phát hành trái phiếu Chính phủ phục vụ phát triển hạ tầng.

Cùng lúc đó, Ngân hàng Morgan Stanley đề xuất tiếp tục hợp tác trong huy động vốn, IPO, thị trường nợ và quản lý tài sản thay thế; khuyến nghị Việt Nam cần tiếp tục quảng bá thành tựu đầu tư và phát triển hạ tầng tài chính để các quỹ nước ngoài dễ dàng tham gia đầu tư dài hạn.

Thời điểm phát triển IFC thuận lợi

Trả lời báo giới trước thời điểm bảng xếp hạng GFCI 2026 công bố, ông Mahesh Kini, Trưởng phòng toàn cầu, bộ phận quản lý dòng tiền Tập đoàn Standard Chartered, nhận định Việt Nam đang có thời điểm phát triển IFC thuận lợi, khi hoạt động của khối doanh nghiệp trong và ngoài nước tăng trưởng mạnh.

Ông Kini cho hay sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, các ngân hàng, các định chế tài chính là cực kỳ quan trọng. Theo ông Kini, nếu IFC mở rộng sang thị trường vốn, cần có sự góp mặt của các công ty môi giới; và nếu hướng tới tiền tệ số, cũng cần xây dựng được một hệ sinh thái phù hợp để hỗ trợ.

“Khi đạt được một “ngưỡng tham gia” đủ lớn, cơ hội thành công của IFC sẽ được cải thiện đáng kể”, ông nói thêm.

Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM xếp thứ 3 ASEAN, vào nhóm tăng tầm ảnh hưởng - Ảnh 2.IFC sẽ định vị Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu

Trước hết, IFC giúp mở rộng không gian huy động vốn quốc tế. Nhiều năm qua, tăng trưởng của Việt Nam chủ yếu dựa vào tín dụng ngân hàng trong nước và FDI truyền thống.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất