27/03/2013 18:12 GMT+7

Trung Quốc xử chung thân 20 người gây bất ổn ở Tân Cương

ĐỨC TOÀN
ĐỨC TOÀN

TTO - Một tòa án Trung Quốc ngày 27-3 kết án tù chung thân với 20 người liên quan đến những hoạt động “khủng bố” và “kích động ly khai” tại khu tự trị Tân Cương.

Tân Cương: 20 người bị buộc tội khủng bố, ly khaiTrung Quốc tuyên bố dùng “nắm đấm sắt” ở Tân CươngTrung Quốc nói rất hay

H7AFAoPz.jpgPhóng to

Cảnh sát bảo vệ an ninh tại thủ phủ Urumqi, Tân Cương - Ảnh: AFP

Theo trang tin Tianshan thuộc chính quyền Tân Cương, những đối tượng trên bị kết án tham gia vào hàng loạt tội nghiêm trọng như kích động cực đoan tôn giáo, phát tán tài liệu trên mạng kêu gọi ly khai, đăng tải thông tin về hoạt động của phong trào Hồi giáo Đông Turkestan - một tổ chức mà chính quyền Bắc Kinh, Washington và Liên Hiệp Quốc xem là khủng bố.

Trong số 20 bị cáo có một bị buộc tội tấn công “thường dân vô tội”, phá hoại tài sản công dân như ôtô, xe máy... Một bị cáo khác bị buộc tội âm mưu ám sát các luật sư địa phương.

Trung Quốc tăng cường an ninh tại vùng Tân Cương từ sau cuộc bạo lực đẫm máu hồi tháng 7-2009 diễn ra ở thủ phủ Urumqi khiến gần 200 người thiệt mạng và khoảng 1.700 người bị thương.

ĐỨC TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên