06/07/2012 08:58 GMT+7

Trung Quốc tuyên bố dùng "nắm đấm sắt" ở Tân Cương

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - Ngày 5-7, Bí thư tỉnh ủy khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc) Trương Xuân Hiền tuyên bố sẽ áp dụng “nắm đấm sắt” với những lực lượng ly khai ở vùng này.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh an ninh đang được thắt chặt nhân kỷ niệm ba năm ngày xảy ra những cuộc bạo động đẫm máu.

Tân Cương: chiến dịch "mỗi làng một cảnh sát"

d0djdYP6.jpgPhóng to

An ninh ở Tân Cương đang được siết chặt - Ảnh: AFP

Bí thư Trương Xuân Hiền kêu gọi binh lính cảnh giác chống lại các thế lực thù địch và tấn công các phần tử ly khai, khủng bố và cực đoan bằng "bàn tay sắt", theo BBC.

Ngày 5-7, lực lượng an ninh đã tiến hành những cuộc diễn tập chống khủng bố ở thủ phủ vùng Tân Cương, Urumqi, theo Hãng tin nhà nước Tân Hoa xã.

Tân Cương là khu vực sinh sống của khoảng 9 triệu người dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ, nói tiếng Turk và chủ yếu theo đạo Hồi.

Trong cuộc bạo động vào loại tồi tệ nhất ở Trung Quốc trong nhiều thập kỷ, những người Duy Ngô Nhĩ và người Hán đụng độ dữ dội ở Urumqi ngày 5-7-2009 trong các xung đột kéo dài nhiều ngày khiến khoảng 200 người cả hai phía thiệt mạng, theo con số chính thức từ chính quyền.

Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ một số người tham gia và tuyên án tử hình ít nhất chín người bị cáo buộc kích động bạo lực.

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên