22/05/2023 10:42 GMT+7

Trung Quốc triệu tập đại sứ Nhật sau Hội nghị thượng đỉnh G7

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông đã triệu tập đại sứ Nhật Bản tới để phản đối về cái mà họ cho là "sự cường điệu" trong các vấn đề liên quan Trung Quốc được bàn thảo tại Hội nghị thượng đỉnh G7.

Trung Quốc triệu tập đại sứ Nhật sau Hội nghị thượng đỉnh G7 - Ảnh 1.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông - Ảnh: AFP

Tuyên bố về việc triệu tập đại sứ Nhật Bản được Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra hôm 21-5.

Theo Reuters, ông Tôn cho rằng Nhật Bản đã hợp tác với các nước khác tại Hội nghị thượng đỉnh G7 "trong các hoạt động và tuyên bố chung nhằm bôi nhọ và tấn công Trung Quốc, can thiệp vào các công việc nội bộ của Trung Quốc".

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết hành động này "vi phạm các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và tinh thần của bốn văn kiện chính trị giữa hai bên", đề cập đến Tuyên bố chung Trung Quốc - Nhật Bản năm 1972, theo Reuters.

"Nhật Bản nên điều chỉnh cách hiểu về Trung Quốc, nắm bắt quyền tự chủ chiến lược, tuân thủ các nguyên tắc của bốn văn kiện chính trị giữa Trung Quốc và Nhật Bản, thực sự thúc đẩy phát triển ổn định của quan hệ song phương với thái độ xây dựng", ông Tôn nói.

Trước đó Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh đã yêu cầu London "ngừng vu khống và bôi nhọ Trung Quốc" để tránh gây tổn hại thêm cho quan hệ giữa hai nước.

Hội nghị thượng đỉnh G7 vừa diễn ra tại Hiroshima (Nhật Bản). Các vấn đề xoay quanh Trung Quốc được đưa ra thảo luận nhiều tại các phiên họp của G7.

Suốt 15 tháng qua, phương Tây nhiều lần e ngại trước sự thân thiết của Trung Quốc và Nga. Tại Hội nghị thượng đỉnh, các nước G7 cũng đưa ra cảnh báo về các hành động "quân sự hóa" của Trung Quốc tại Biển Đông.

Trong một tuyên bố tại Hội nghị thượng đỉnh, nhóm G7 nói họ sẵn sàng xây dựng một mối quan hệ "ổn định" với Trung Quốc.

Nhóm G7 bao gồm Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh và Mỹ. Liên minh châu Âu cũng tham gia với tư cách là thành viên phi quốc gia.

G7 nói muốn xây dựng quan hệ G7 nói muốn xây dựng quan hệ 'ổn định' với Trung Quốc

Ngày 20-5, các nhà lãnh đạo G7 đưa ra cảnh báo về hoạt động "quân sự hóa" của Trung Quốc ở Biển Đông, song cũng bày tỏ mong muốn xây dựng quan hệ ổn định với Bắc Kinh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên