Tag: Hội nghị thượng đỉnh G7

G7: Canh cánh mối lo năng lượng

TTCT - G7 nghe có vẻ như xa xôi, chót vót "trên nóc" thế giới. Nhưng những năm gần đây, G7 đã mở rộng hơn, mỗi lần hội họp đều có chào đón thêm các khách mời là các nước đang phát triển, bao gồm Việt Nam

Trung Quốc và chiến lược ứng phó với G7

Kết thúc Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật cuối tuần qua, nhóm bảy cường quốc kinh tế (G7) đã chọn xong cách tiếp cận tổng thể với Trung Quốc và Bắc Kinh cũng đã lập tức phát đi câu trả lời của họ.

Trung Quốc triệu tập đại sứ Nhật sau Hội nghị thượng đỉnh G7

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông đã triệu tập đại sứ Nhật Bản tới để phản đối về cái mà họ cho là "sự cường điệu" trong các vấn đề liên quan Trung Quốc được bàn thảo tại Hội nghị thượng đỉnh G7.

G7 nhấn mạnh đa dạng hóa và tăng cường hợp tác

G7 năm nay và hội nghị mở rộng cho thấy đây vẫn là sự kiện đáng theo dõi vì những vấn đề được thảo luận đều có tầm quan trọng với thế giới.

Ông Zelensky trực tiếp dự Hội nghị G7, gặp Tổng thống Joe Biden bàn về F-16

Ông Zelensky ngày 20-5 đã tới Nhật Bản để dự các cuộc họp tại Hội nghị thượng đỉnh G7. Dự kiến ông sẽ gặp Tổng thống Joe Biden để bàn về kế hoạch triển khai đào tạo phi công cho tiêm kích F-16.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị G7 mở rộng tại Nhật

Ngày 19-5 Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thành phố Hiroshima (Nhật Bản), sẵn sàng cho Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng khai mạc hôm nay 20-5.

G7 họp tại Nhật, bàn hợp tác toàn cầu

Lãnh đạo các cường quốc tập trung về Hiroshima (Nhật Bản) để khởi động Hội nghị thượng đỉnh các nền kinh tế phát triển G7 từ ngày 19 tới 21-5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự hội nghị G7 mở rộng

Sáng 19-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã rời Hà Nội, lên đường dự hội nghị G7 mở rộng và làm việc tại Nhật Bản từ ngày 19 đến 21-5, theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự Hội nghị G7 mở rộng tại Nhật Bản

Đây là lần thứ ba Việt Nam được mời dự Hội nghị G7 mở rộng. Việt Nam và Indonesia là hai nước ASEAN được mời tới sự kiện lần này.

Trung Quốc tuyên án chung thân công dân Mỹ 78 tuổi vì tội gián điệp

Ngày 15-5, Trung Quốc kết án tù chung thân một công dân Mỹ 78 tuổi, sau khi cáo buộc người này là gián điệp.