20/05/2023 08:25 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị G7 mở rộng tại Nhật

Ngày 19-5 Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thành phố Hiroshima (Nhật Bản), sẵn sàng cho Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng khai mạc hôm nay 20-5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol  - Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol - Ảnh: NHẬT BẮC

Ngay sau khi tới Nhật, Thủ tướng đã có buổi gặp gỡ thân tình, ấm áp với đại diện cộng đồng kiều bào và lãnh đạo các hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng đã lắng nghe tâm tư, kiến nghị từ các đại diện của cộng đồng bà con người Việt ở Nhật. Thủ tướng đánh giá cao việc các ý kiến của đại diện kiều bào đều hướng tới tinh thần đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp. 

"Đất lành thì chim đậu, các cụ nhà ta nói rồi. Trước đây có quan điểm nói cứ phải về nước mới là yêu nước, nhưng bây giờ ở đâu mà đóng góp được cho đất nước cũng là yêu nước cả", ông nói.

Thủ tướng cũng mong bà con dù đi đâu, ở đâu cũng hãy luôn nhớ về cội nguồn, quê hương. Dù là thế hệ thứ hai hay thứ ba cũng cần được nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, mong muốn cống hiến cho quê hương. Sau buổi gặp, ông cũng có cuộc tiếp doanh nghiệp Nhật Bản, dự lễ công bố đường bay mới của Vietjet từ Hà Nội/TP.HCM đến Hiroshima.

Trong chiều tối 19-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Tại cuộc gặp, Thủ tướng trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam và Hàn Quốc chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược tương đồng trong sự phát triển của mỗi nước, nhất là việc đề cao vai trò của luật pháp quốc tế, chủ nghĩa đa phương, lấy người dân làm trung tâm.

Trong đường lối đối ngoại của mình, Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Hàn Quốc, mong muốn cùng Hàn Quốc phát triển sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác. Trong đó hợp tác kinh tế - thương mại là trọng tâm, tin cậy chính trị là nền tảng, góp phần vào hòa bình, thịnh vượng chung ở khu vực và trên thế giới.

Tổng thống Yoon Suk Yeol cũng bày tỏ sự coi trọng mối quan hệ với Việt Nam, xem Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực. Ông khẳng định với Thủ tướng việc sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên nhiều phương diện, nhất là các lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo... 

Hai nhà lãnh đạo cùng nhất trí về việc sẽ có các biện pháp thiết thực để hỗ trợ cộng đồng người Việt sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc và người Hàn Quốc sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đang có chuyến công tác tại Nhật từ ngày 19 đến 21-5 theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Hôm nay 20-5 dự kiến Thủ tướng sẽ tiếp tục có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo các nước dự G7 và G7 mở rộng. Chiều nay ông sẽ dự lễ đón chính thức và tham dự các phiên thảo luận đầu tiên trong khuôn khổ hội nghị G7 mở rộng.

Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng lần này có sự tham gia của 8 quốc gia (gồm Việt Nam, Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Brazil, Comoros, quần đảo Cook và Ukraine) và 6 tổ chức quốc tế (gồm Liên Hiệp Quốc, Liên minh châu Âu, Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ quốc tế, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế và Ngân hàng Phát triển châu Á).

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk YeolThủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong 5 lĩnh vực, đồng thời hoan nghênh Hàn Quốc đầu tư vào cơ sở hạ tầng lớn ở Việt Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên