Thứ 6, ngày 22 tháng 1 năm 2021
Trung Quốc tìm cách thắt chặt quan hệ với Philippines
TTO - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ đến Manila ngày 15-1, trong nỗ lực được đánh giá là nhằm củng cố quan hệ với Philippines trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden nhậm chức.

Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị công du Đông Nam Á một tuần trước lễ nhậm chức tổng thống Mỹ của ông Joe Biden - Ảnh: REUTERS
Theo Đài CGTN, ông Vương sẽ thảo luận với người đồng cấp Philippines Teodoro Locsin khi có mặt tại Manila. Ngoài Philippines, ông Vương trong tuần này cũng có mặt tại Myanmar, Indonesia, Brunei trong chuyến công du Đông Nam Á một tuần trước lễ nhậm chức của ông Biden.
Tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Philippines cho biết ông Vương và ông Locsin sẽ thảo luận cách thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, phát triển hạ tầng và đối phó với dịch COVID-19.
Năm 2016, Tòa trọng tài được thành lập theo Phụ lục VII của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982 đã ra phán quyết trong vụ kiện Biển Đông do Philippines đệ trình.
Phán quyết của tòa đã bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, gồm cả "đường 9 đoạn" (đường lưỡi bò) do nước này tự vẽ ra để đòi chủ quyền và rằng cái gọi là chủ quyền lịch sử là không có cơ sở pháp lý. Tuy nhiên, Trung Quốc bác bỏ phán quyết này.
Kể từ đó, chính quyền Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte chuyển hướng từ Mỹ sang Trung Quốc nhằm đổi lấy các khoản đầu tư.
Theo giới chuyên gia Trung Quốc, Bắc Kinh cần nhanh chóng thắt chặt quan hệ với các nước châu Á như Philippines trước khi chính quyền ông Biden hành động.
Đến nay, ông Biden cho thấy sẽ đặt trọng tâm vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó mới nhất là quyết định bổ nhiệm nhà ngoại giao kỳ cựu Kurt Campbell làm lãnh đạo chính sách về châu Á.
"Cùng với sự chuyển giao quyền lực ở Mỹ, có thể sẽ có những thay đổi trong chính sách của Mỹ đối với Philipines. Mặc dù ông Duterte công khai chỉ trích Mỹ trong vài năm qua, quan hệ đồng minh Mỹ - Philippines chưa từng thực sự bị gián đoạn", chuyên gia về Đông Nam Á Zhang Mingliang, thuộc Đại học Tế Nam, tỉnh Quảng Đông, nhận định trên tờ South China Morning Post.
-
TTO - Phiên tòa sáng 22-1 do vắng mặt một số bị cáo và người liên quan nên được hoãn. Theo cáo trạng, cựu chủ tịch PVN Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh bị cáo buộc sai phạm liên quan dự án Ethanol Phú Thọ.
-
TTO - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một loạt sắc lệnh siết chặt các biện pháp chống dịch COVID-19. Ngoài yêu cầu tất cả người nhập cảnh bằng máy bay phải cách ly, ông Biden cũng ra lệnh đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông xuyên bang.
-
TTO - Liên quan vụ mới học hết lớp 8, mượn bằng cấp III đi học rồi đi dạy, UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa ra quyết định buộc thôi việc đối với bà Lê Thị Ngọc Châu (tên thât Lê Thị Nga).
-
TTO - Lãnh đạo phe Cộng hòa chiếm thiểu số tại thượng viện, ông Mitch McConnell, đã kêu gọi phe Dân chủ tại hạ viện trì hoãn tiến trình luận tội đến ngày 28-1 và cho ông Trump hai tuần kể từ ngày đó để chuẩn bị biện hộ.
-
TTO - Khói lửa bốc lên nghi ngút giữa đêm, 7 người bị kẹt trong căn nhà cháy. Lực lượng PCCC nhanh chóng có mặt đưa 7 người xuống đất an toàn.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận