12/05/2024 22:39 GMT+7

Trung Quốc tập trận chống tên lửa, tàu ngầm ở Biển Đông

Đội tàu khu trục của Hải quân Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận chống tên lửa và tàu ngầm tại Biển Đông, sau khi Mỹ và Philippines kết thúc tập trận quân sự thường niên trong khu vực.

Tàu khu trục của Hải quân PLA tham gia tập trận ở Biển Đông - Ảnh: CCTV

Tàu khu trục của Hải quân PLA tham gia tập trận ở Biển Đông - Ảnh: CCTV

Bộ tư lệnh Chiến khu miền Nam của Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đăng tải video về cuộc tập trận trên mạng ngày 11-5. Trong đó, đội tàu Trung Quốc bao gồm Zunyi, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường và là một trong những tàu chiến mạnh nhất thế giới.

Các tàu khu trục khác như Haikou, Kunming và Xianning cũng được triển khai "tác chiến tấn công trên biển", sẵn sàng tấn công các mục tiêu đến từ không trung, mặt nước và dưới nước.

"Đợt tập trận tập trung vào các yếu tố như chiến đấu trên biển, phòng không và chống tên lửa, cũng như đối phó với tàu ngầm", Bộ tư lệnh Chiến khu miền Nam cho biết, nhưng không nói rõ cuộc tập trận diễn ra ở đâu và khi nào.

Đợt tập trận của Hải quân PLA cũng bao gồm các cuộc tấn công giả định vào các mục tiêu trên bờ diễn ra vào ban đêm, đồng thời liên quan đến các phao nổi.

Phao nổi đã trở thành điểm nóng gây căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông thời gian qua.

Năm ngoái, Manila lắp đặt một số phao nổi trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý (370km) để khẳng định các tuyên bố chủ quyền lãnh hải.

Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền trên 90% Biển Đông, đưa ra những tấm bản đồ thể hiện "chủ quyền" như "đường chín đoạn" và "đường mười đoạn", ôm lấy cả hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam.

Bộ Ngoại giao Việt Nam đã bác bỏ tấm bản đồ này tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 31-8, khẳng định tấm bản đồ vi phạm chủ quyền Việt Nam.

Trước đó, từ ngày 22-4 đến 8-5, hơn 16.000 binh sĩ từ Mỹ và 5.000 quân từ Philippines, cũng như các lực lượng vũ trang Úc và Pháp, đã bắt đầu cuộc tập trận Balikatan thường niên ở Biển Đông.

Cuộc tập trận Balikatan lần thứ 39 được tổ chức theo Hiệp ước phòng thủ chung giữa Philippines và Mỹ, một thỏa thuận năm 1951 cho phép cả hai nước hỗ trợ lẫn nhau nếu bị tấn công. Đến nay, Lầu Năm Góc khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Manila nếu nước này gặp mối đe dọa từ các quốc gia khác.

Hoạt động chính của cuộc tập trận Balikatan năm nay là việc đánh chìm phối tàu BRP Lake Caliraya, tàu hải quân duy nhất do Trung Quốc sản xuất của Hải quân Philippines. Manila khẳng định "không có chủ ý" trong việc lựa chọn mục tiêu.

Nghi Trung Quốc xây thêm đảo nhân tạo ở Biển Đông, Philippines đưa tàu ra giám sátNghi Trung Quốc xây thêm đảo nhân tạo ở Biển Đông, Philippines đưa tàu ra giám sát

Philippines tuyên bố sẽ đưa tàu ra bãi Sa Bin ở Biển Đông để giám sát 'các hoạt động được cho là bất hợp pháp của Trung Quốc nhằm xây đảo nhân tạo'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên