
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 10-2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm khẳng định Bắc Kinh "kiên định ủng hộ Cuba bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, đồng thời phản đối mọi hành động can thiệp từ bên ngoài".
"Trung Quốc sẽ luôn sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ và giúp đỡ Cuba trong khả năng của mình", ông Lâm Kiếm nhấn mạnh.
Theo Hãng tin AFP, trước đó Cuba đã thông báo tới các hãng hàng không đang khai thác đường bay đến nước này rằng kể từ rạng sáng 10-2, các máy bay sẽ không thể tiếp nhiên liệu tại các sân bay trong nước.
Điều này buộc các chuyến bay đường dài xuất phát từ Cuba phải hạ cánh tại điểm trung gian để tiếp thêm nhiên liệu sau khi rời đảo.
Diễn biến trên xảy ra sau quyết định của Washington về việc ngừng các chuyến giao dầu từ Venezuela, sau khi quân đội Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hồi tháng 1.
Mỹ đồng thời gia tăng sức ép với Havana thông qua loạt biện pháp trừng phạt mới, trong đó có sắc lệnh do Tổng thống Donald Trump ký, cho phép áp thuế đối với các quốc gia bán dầu cho Cuba.
Trước tình trạng thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng, Chính phủ Cuba đã công bố hàng loạt biện pháp khẩn cấp nhằm giảm tải cho hệ thống điện và nguồn cung nhiên liệu.
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel khẳng định Havana sẵn sàng đối thoại với Washington, song nhấn mạnh sẽ không chấp nhận đàm phán dưới sức ép.
Ngày 9-2, phía Nga cũng cho biết tình hình nhiên liệu tại Cuba đang ở mức báo động, đồng thời cáo buộc các nỗ lực của Mỹ đang "bóp nghẹt" nền kinh tế của Havana.
"Tình hình ở Cuba thực sự rất nghiêm trọng. Chúng tôi nhận thức rõ điều này và đang duy trì liên lạc chặt chẽ với những người bạn Cuba thông qua các kênh ngoại giao và các kênh khác", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời báo giới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận