
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng - Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp
Ngày 2-2, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc ngày 29-1 vừa qua Mỹ đã công bố áp thuế quan bổ sung đối với hàng hóa của các nước cung cấp dầu cho Cuba, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ:
"Việt Nam quan ngại sâu sắc về biện pháp mới của Mỹ là sẽ áp thuế quan bổ sung đối với hàng hóa của các nước cung cấp dầu cho Cuba, tác động nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế, xã hội và cuộc sống của người dân Cuba.
Việt Nam khẳng định lại sự ủng hộ đối với các nghị quyết đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua trong nhiều năm, kêu gọi Mỹ dỡ bỏ ngay các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương chống Cuba và có bước đi theo hướng đối thoại, cải thiện quan hệ với Cuba.
Một lần nữa, Việt Nam khẳng định mạnh mẽ tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống với nhân dân Cuba anh em".
Việt Nam và Cuba chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 2-12-1960. Trải qua hơn 6 thập kỷ, quan hệ hai nước đã trở thành biểu tượng mẫu mực, thủy chung, trong sáng, hiếm có của tình đoàn kết quốc tế, vượt qua mọi biên giới địa lý và thử thách của thời gian.
Suốt thời gian qua, Việt Nam đã nhiều lần bày tỏ ủng hộ các nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc, kêu gọi Mỹ chấm dứt bao vây và cấm vận Cuba.
Trong cuộc điện đàm ngày 26-1-2026 với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị đặc biệt, mẫu mực với Cuba.
Việt Nam sẵn sàng làm tất cả những gì có thể để không ngừng củng cố tình đoàn kết truyền thống, mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác song phương, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới.
Đồng thời Việt Nam cũng sẵn sàng trao đổi với Cuba kinh nghiệm trong công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Hôm 31-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ Mỹ đang bắt đầu đàm phán với Cuba nhưng không nói rõ thời gian và nội dung thảo luận.
Theo Đài NBC của Mỹ, ông chủ Nhà Trắng không tiết lộ thêm bất kỳ chi tiết nào như thời gian, mức độ tiếp xúc giữa hai bên hay nội dung thảo luận. Thay vào đó, ông chỉ bày tỏ lạc quan chung về triển vọng hai bên có thể đạt được thỏa thuận.
Kể từ khi hứng chịu các lệnh cấm vận của Mỹ từ năm 1962, Cuba phải nhập khẩu phần lớn dầu mỏ từ Venezuela. Tuy nhiên, nguồn cung này đã bị gián đoạn sau khi Washington đơn phương bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro hồi đầu tháng 1-2026.
Theo ông Trump, việc vận chuyển dầu từ Venezuela sang Cuba sẽ tạm ngừng cho đến khi đạt được thỏa thuận về việc này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận