24/07/2022 17:02 GMT+7

Trung Quốc phóng môđun thứ hai lên trạm Thiên Cung

HOÀI NHÂN
HOÀI NHÂN

TTO - Chiều 24-7, Trung Quốc đã cho tên lửa Trường Chinh 5B mang theo môđun Vấn Thiên phóng vào không gian, nhằm tiếp tục hoàn thiện trạm Thiên Cung.

Trung Quốc phóng môđun thứ hai lên trạm Thiên Cung - Ảnh 1.

Tên lửa Trường Chinh 5B mang theo môđun phòng thí nghiệm Vấn Thiên được phóng lên vũ trụ vào chiều 24-7-2022 - Ảnh: REUTERS

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc, tên lửa Trường Chinh 5B mang theo môđun Vấn Thiên đã được phóng lên vũ trụ vào lúc 13h22 chiều 24-7 (theo giờ Việt Nam) tại Trung tâm phóng vệ tinh Văn Xương thuộc đảo Hải Nam.

Sau khi được phóng vào vũ trụ khoảng 10 phút, môđun Vấn Thiên đã được tách khỏi tên lửa và tiếp tục hành trình của mình để kết nối với môđun Thiên Hòa, nơi các phi hành đoàn Trung Quốc đang chờ sẵn để tiến hành xây dựng trạm vũ trụ Thiên Cung.

Theo kế hoạch trước đó, trạm vũ trụ Thiên Cung được xây dựng dựa trên 3 môđun, bao gồm 1 môđun trung tâm có tên Thiên Hòa, nơi các phi hành gia dừng chân và sinh hoạt tại đây. Trong khi đó, 2 môđun có tên là Vấn Thiên và Mộng Thiên sẽ được sử dụng làm phòng thí nghiệm.

Vì vậy, việc phóng và kết nối thành công môđun Vấn Thiên sẽ cung cấp cho các phi hành đoàn một nơi để tiến hành thí nghiệm trên quỹ đạo vũ trụ. Bên cạnh đó, Vấn Thiên cũng sẽ có thêm phòng ngủ phụ dành cho phi hành gia, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc cho biết.

Sau Vấn Thiên, chiếc môđun thứ 3 mang tên Mộng Thiên sẽ được lên kế hoạch phóng vào tháng 10 và tạo thành một cấu trúc hình chữ T, nhằm xây dựng trạm vũ trụ Thiên Cung, trang tin Space cho hay.

Trước đó, trạm vũ trụ Thiên Hòa đã được hoàn thành 1/3 cấu trúc, khi môđun Thiên Hòa đã được phóng thành công vào tháng 4-2021.

Trạm vũ trụ Thiên Cung sẽ có tuổi thọ sử dụng ít nhất một thập kỷ. Trong thời gian này, trạm sẽ được sử dụng để nghiên cứu một loạt thí nghiệm khoa học.

Trung Quốc phóng tàu vũ trụ, đưa 3 phi hành gia lên Trung Quốc phóng tàu vũ trụ, đưa 3 phi hành gia lên 'Thiên Cung'

TTO - Phi hành gia Chen Dong (43 tuổi) và các đồng đội Liu Yang (43 tuổi), Cai Xuzhe (46 tuổi) sẽ ở lại Thiên Cung - trạm vũ trụ Trung Quốc đang xây dựng - trong 6 tháng để hoàn tất việc lắp ráp, kiểm tra và vận hành các thiết bị quan trọng.

HOÀI NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên