05/06/2022 12:44 GMT+7

Trung Quốc phóng tàu vũ trụ, đưa 3 phi hành gia lên 'Thiên Cung'

HOÀI NHÂN
HOÀI NHÂN

TTO - Phi hành gia Chen Dong (43 tuổi) và các đồng đội Liu Yang (43 tuổi), Cai Xuzhe (46 tuổi) sẽ ở lại Thiên Cung - trạm vũ trụ Trung Quốc đang xây dựng - trong 6 tháng để hoàn tất việc lắp ráp, kiểm tra và vận hành các thiết bị quan trọng.

Trung Quốc phóng tàu vũ trụ, đưa 3 phi hành gia lên Thiên Cung - Ảnh 1.

Ba phi hành gia Trung Quốc trong sứ mệnh Thần Châu 14 - Ảnh: REUTERS

Sáng 5-6, Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) thông báo tàu vũ trụ Thần Châu 14 đã đưa 3 phi hành gia nước này lên trạm Thiên Cung từ Trung tâm phóng vệ tinh ở Tửu Tuyền.

Vụ phóng diễn ra lúc 8h54 sáng và theo CMSA, sức khỏe của cả ba phi hành gia đều ở trạng thái ổn định sau khi tàu Thần Châu 14 đi vào quỹ đạo được chỉ định.

Tân Hoa xã cho hay, ba phi hành gia tham gia sứ mệnh lần này bao gồm chỉ huy Chen Dong (43 tuổi) và các đồng đội Liu Yang (43 tuổi), Cai Xuzhe (46 tuổi).

Nhiệm vụ của họ là xây dựng trạm vũ trụ Thiên Cung trong vòng 6 tháng, và sẽ trở về Trái đất vào tháng 12 bằng tàu vũ trụ Thần Châu 15.

Cũng theo Tân Hoa xã, bộ ba sẽ hợp tác với đội mặt đất để hoàn thành việc lắp ráp và phát triển trạm vũ trụ Thiên Cung thành một "phòng thí nghiệm vũ trụ" của Trung Quốc.

Trung Quốc phóng tàu vũ trụ, đưa 3 phi hành gia lên Thiên Cung - Ảnh 2.

Tàu Thần Châu 14 rời bệ phóng - Ảnh: REUTERS

"Phòng thí nghiệm" Thiên Cung được xây dựng dựa trên 3 môđun, bao gồm 1 môđun trung tâm có tên Thiên Hòa, nơi 3 phi hành gia dừng chân và sinh hoạt tại đây. Trong khi đó, 2 môđun có tên là Vấn Thiên và Mộng Thiên sẽ được sử dụng làm phòng thí nghiệm.

Trước đó, môđun Thiên Hòa đã được phóng thành công vào tháng 4-2021, và dự kiến tạo thành một cấu trúc hình chữ T khi hai môđun còn lại được phóng thành công. 

Hai môđun phòng thí nghiệm Vấn Thiên và Mộng Thiên sẽ lần lượt cập bến vào tháng 7 và tháng 10 năm nay, theo Tân Hoa xã.

Trạm vũ trụ Thiên Cung sẽ có tuổi thọ sử dụng ít nhất một thập kỷ. Trong thời gian này, trạm sẽ được sử dụng để nghiên cứu một loạt thí nghiệm khoa học.

"Sứ mệnh Thần Châu 14 là một 'trận đánh' then chốt trong giai đoạn xây dựng trạm vũ trụ của Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiệm vụ có thể sẽ gặp nhiều vấn đề và khó khăn trong quá trình thực hiện", chỉ huy sứ mệnh Chen Dong chia sẻ.

Trung Quốc tăng tốc giấc mơ Thiên Cung Trung Quốc tăng tốc giấc mơ Thiên Cung

TTO - Ba nhà du hành vũ trụ đã được đưa lên môđun lõi của trạm không gian Thiên Cung. Đây sẽ là sứ mệnh không gian có người lái dài ngày nhất của Trung Quốc, mang theo tham vọng cả về khoa học kỹ thuật lẫn chính trị.

HOÀI NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên