11/07/2024 10:49 GMT+7

Trung Quốc nói dự thảo tuyên bố của NATO đầy lời lẽ thù hằn

Phái bộ Trung Quốc tại Liên minh châu Âu (EU) chỉ trích dự thảo tuyên bố của Hội nghị thượng đỉnh NATO và nhắc lại lập trường thúc đẩy đàm phán hòa bình trong cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Các đại biểu dự Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington, Mỹ ngày 10-7 (giờ Mỹ) - Ảnh: REUTERS

Các đại biểu dự Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington, Mỹ ngày 10-7 (giờ Mỹ) - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters ngày 11-7, dự thảo tuyên bố chung của Hội nghị thượng đỉnh NATO (đang diễn ra tại Washington, Mỹ) nêu rằng Trung Quốc trở thành bên hỗ trợ mang tính quyết định với Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời cho rằng Bắc Kinh tiếp tục đặt ra những thách thức mang tính hệ thống với châu Âu và an ninh.

"Như chúng ta đều biết, Trung Quốc không phải bên tạo ra cuộc khủng hoảng ở Ukraine", tuyên bố của phái bộ Trung Quốc tại Liên minh châu Âu (EU) nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, người phát ngôn của phái bộ nói: "Tuyên bố của Hội nghị thượng đỉnh NATO chứa đầy tâm lý chiến tranh lạnh và lời lẽ thù địch. Nội dung liên quan đến Trung Quốc chứa đầy sự khiêu khích, dối trá, kích động và bôi nhọ".

Cũng tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington, lãnh đạo các quốc gia thành viên NATO nhấn mạnh cam kết kết nạp Ukraine, có lập trường cứng rắn hơn về sự ủng hộ của Trung Quốc với Nga và tuyên bố củng cố những ngôn ngữ trước đây của NATO về Trung Quốc.

"Lập trường cốt lõi của Trung Quốc trong vấn đề Ukraine là thúc đẩy đàm phán hòa bình và giải quyết chính trị. Điều này đã được cộng đồng quốc tế công nhận và đánh giá cao", người phát ngôn của phía Trung Quốc nhấn mạnh.

Cách đây hơn một năm, Bắc Kinh đã đưa ra bản đề xuất 12 điểm về các nguyên tắc chung để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine

Khi đó, bản đề xuất đã nhận được sự ủng hộ ở cả Ukraine và Nga.

Trung Quốc cũng nhiều lần chỉ trích NATO và cảnh báo chống lại sự mở rộng của liên minh quân sự này sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo Reuters, các lãnh đạo Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand và Úc, có mặt tại Hội nghị thượng đỉnh NATO, đã củng cố quan hệ chặt chẽ hơn với liên minh này trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông.

Trước đó vào ngày 10-7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng: "Chúng tôi kiên quyết phản đối việc NATO hành động vượt ra ngoài bản chất của một liên minh phòng thủ khu vực, can thiệp vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để kích động đối đầu và cạnh tranh, đồng thời phá vỡ sự thịnh vượng và ổn định trong khu vực này".

NATO tìm cách NATO tìm cách 'thoát Mỹ'

Tại hội nghị thượng đỉnh đang diễn ra ở Washington, lãnh đạo các nước NATO đang tìm kiếm phương án tự lực, bớt lệ thuộc vào... Mỹ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên