Chủ nhật, ngày 15 tháng 12 năm 2019
Trung Quốc mỉa đảng cầm quyền Đài Loan mượn tin gián điệp kiếm phiếu bầu
TTO - Trung Quốc gọi những tuyên bố của Wang Liqiang - người tự xưng là gián điệp của Bắc Kinh và đang xin tị nạn ở Úc - là kịch bản vô lý, đồng thời cáo buộc đảng cầm quyền của Đài Loan đã thao túng câu chuyện 'được dựng lên' này để kiếm phiếu.

Bà Thái Anh Văn cảnh báo Trung Quốc luôn can thiệp vào Đài Loan - Ảnh: REUTERS
Theo Reuters, những cáo buộc của Wang Liqiang - bị Trung Quốc gọi là "gián điệp tự xưng" - xuất hiện trên báo chí Úc đã gây xôn xao dư luận tại Đài Loan. Nhân vật tên Wang đã cung cấp chi tiết các nỗ lực của Trung Quốc nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử ở Đài Loan.
Trong số nhiều lời tố cáo ở các mức độ khác nhau, Wang cho biết mình giúp tạo ra dư luận tốt cho một số chính khách Đài Loan, bao gồm những nhân vật đối lập với bà Thái Anh Văn, như ông Han Kuo-yu thuộc đảng Kuomintang, người ủng hộ giao kết chặt chẽ với Trung Quốc. Trước thông tin này, ngày 26-11, ông Han tuyên bố ông sẽ rút lui khỏi cuộc bầu cử nếu mình có nhận dù chỉ một đồng từ Trung Quốc, đồng thời khẳng định sẽ kiện Wang nếu nhân vật này xuất hiện ở Đài Loan.
Đáp lại, bà Thái Anh Văn viết trên Facebook của mình rằng sự can thiệp của Trung Quốc vào Đài Loan luôn hiện diện và là điều không thể phủ nhận.
Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn và Đảng Dân tiến (DPP) của bà căn cứ trên những thông tin này để cảnh báo người dân về những nguy cơ đến từ Trung Quốc. Bắc Kinh xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc, và cũng nhiều lần khẳng định không loại trừ phương án vũ lực để thống nhất hòn đảo này. Trong khi đó, lãnh đạo Đài Loan, bà Thái Anh Văn - người có lập trường cứng rắn với Bắc Kinh - luôn bác bỏ các tuyên bố như vậy.

Wang Liqiang - người tự xưng là gián điệp của Bắc Kinh và xin tị nạn ở Úc - Ảnh: theage.com.au
Bắc Kinh đã gọi Wang Liqiang là "gián điệp tự xưng", cảnh báo Úc chớ tin Wang vì đây "một tay lừa đảo đang bị truy nã" và khẳng định thông tin Trung Quốc đang can thiệp vào cuộc bầu cử lãnh đạo Đài Loan vào tháng 1-2020 là hết sức vô lý. Nhưng ngày 27-11, Bắc Kinh đã nhân đôi sự chỉ trích của mình bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất cho đến nay.
Phát biểu tại một cuộc họp báo định kỳ, bà Zhu Fenglian, người phát ngôn của Văn phòng sự vụ Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc, tiếp tục khẳng định "điệp viên tự xưng Wang" là một kẻ lừa đảo, sử dụng giấy tờ giả.
Bà nhấn mạnh: "Sự thật đã rõ ràng đối với "kẻ lừa đảo tự xưng là gián điệp" này. Đây là một kịch bản hoàn toàn vô lý do các lực lượng chống Trung Quốc dựng lên. Những nhân vật trong Đảng Dân Tiến và kẻ lừa đảo đã phối hợp với nhau, cố tình thao túng chính trị. Ý định của họ là gây ra hoang mang về việc đại lục xen vào vào cuộc bầu cử khu vực ở Đài Loan và kiếm lợi bất chính từ cuộc bầu cử".
-
TTO - Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo tình trạng thiếu hụt lao động có kỹ năng sẽ khiến các công ty bỏ đi và kêu gọi tuyển lao động ngoài châu Âu. Việt Nam, Mexico, Ấn Độ là những thị trường mà Đức đang nhắm đến.
-
TTO - Sau đợt thi, xét tuyển viên chức giáo dục vừa qua, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông đã tuyển được 125 người, trong đó cả 8 cô giáo mầm non dạy tình nguyện không lương đã trúng tuyển.
-
TTO - Đối với những người dân khu ổ chuột Rio de Janeiro của Brazil đang phải chịu đựng bạo lực từ các băng đảng ma túy, cái chết cũng đến từ trên trời, bởi những tay bắn tỉa của cảnh sát ngồi trên trực thăng.
-
TTO - Công an TP Đà Lạt phát thông tin cảnh báo người dân, du khách cảnh giác với hành vi đánh thuốc mê trên xe khách để chiếm đoạt tài sản.
-
TTO - Nữ sinh lớp 9 bị khống chế, dâm ô trong nhà vệ sinh trường suốt 2 giờ đồng hồ nhưng mãi đến khi em này thoát thân và tố cáo, giáo viên và ban giám hiệu mới biết.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận